Thiếu niên Anh có thể tiêm vaccine mà không cần sự cho phép của bố mẹ?

(PLO)- Phát biểu của Bộ trưởng Zahawi đảo ngược điều mình nói trước đó rằng trẻ em và thiếu niên dưới 16 tuổi sẽ cần có sự đồng ý của cha mẹ mới được tiêm vaccine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc phỏng với đài Times Radio hôm 5-9, Bộ trưởng phụ trách vấn đề vaccine ở Anh Nadhim Zahawi cho biết những thiếu niên từ 12-15 tuổi vẫn có thể tự mình đăng ký tiêm vaccine dù bố mẹ không cho phép.

“Những gì cần đảm bảo về cơ bản rằng các bác sĩ đã thảo luận về việc tiêm vaccine với cha mẹ của những thiếu niên ấy, và nếu họ không đồng ý, thì quyết định cuối cùng sẽ do chính các thiếu niên ấy quyết định" - Bộ trưởng Zahawi tuyên bố.

Theo ông Zahawi, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) "thực sự rất chuyên nghiệp trong việc này bởi vì họ đã thực hiện các chương trình tiêm chủng ở nhiều trường học trong một thời gian dài".

"Những thiếu niên ấy cần phải có đủ năng lực để tự đưa ra quyết định đó, với tất cả các thông tin có sẵn” - ông Zahawi nói thêm.

Bộ trưởng phụ trách vấn đề vaccine ở Anh Nadhim Zahawi cho biết thiếu niên từ 12-15 tuổi vẫn có thể tiêm vaccine dù bố mẹ không cho phép. Ảnh: TWITTER

Câu trả lời của Bộ trưởng Zahawi với Times Radio đã đi ngược lại với những gì ông nói trước đó cùng ngày với hãng tin Sky News, khi ông cho biết trẻ em và thiếu niên dưới 16 tuổi sẽ cần có sự đồng ý của cha mẹ để được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Khi được hỏi rằng liệu ông có thể “đảm bảo với các bậc phụ huynh rằng nếu có quyết định tiêm chủng cho trẻ từ 12-15 tuổi, chúng sẽ cần sự đồng ý của cha mẹ”, ông Zahawi tuyên bố: “Tôi hoàn toàn có thể đảm bảo điều đó”.

Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng (JCVI) Anh cho biết chính phủ nước này vẫn đang thúc đẩy việc tiêm chủng cho những thiếu niên dưới 16 tuổi, và báo cáo rằng việc tiêm chủng cho trẻ em có thể được thực hiện sớm nhất vào tuần tới.

Bộ trưởng phụ trách vấn đề vaccine ở Anh Nadhim Zahawi phát biểu trong cuộc họp báo về đại dịch COVID-19 ở London, ngày 23-6. Ảnh: REUTERS 

Trước đó, JCVI đã bác bỏ khuyến nghị cho rằng trẻ em khỏe mạnh trong độ tuổi từ 12-15 ở nước này nên tiêm vaccine, vì những thiếu niên này được coi là có nguy cơ lây nhiễm cực kỳ thấp.

Phó chủ tịch JCVI, Giáo sư Anthony Harnden, hôm 4-9 lưu ý “lợi ích sức khỏe từ việc tiêm chủng tốt cho trẻ từ 12-15 tuổi” chỉ “lớn hơn một chút so với rủi ro lây nhiễm”, thêm rằng bất kỳ quyết định nào cũng cần “sự đồng ý của cha mẹ”.

“Cả phụ huynh lẫn chính những thanh thiếu niên ấy đều cần phải tham gia vào quyết định đó” - ông Harnden khẳng định.

Vào ngày 3-9, một nhóm người biểu tình đã xông vào trụ sở của Cơ quan Quản lý Thuốc và các Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe Anh tại London để phản đối ý định của chính phủ trong việc tiêm chủng cho trẻ em dưới 16 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.