Thiếu nhân công, Thái Lan tính mở cửa biên giới đón lao động nước ngoài

(PLO)- Bộ Lao động Thái Lan ước tính hiện nước này cần khoảng 420.000 lao động nước ngoài cho các ngành xây dựng, sản xuất và thủy sản.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Pairote Chotikasathien - một quan chức thuộc Bộ Lao động Thái Lan - ngày 9-11 cho biết nước này đang có kế hoạch mở cửa biên giới đón người lao động từ các nước như Myanmar, Campuchia và Lào.

Ông Pairote cho biết chính quyền Thái Lan sẽ thông báo các quy định liên quan tình trạng tiêm chủng, thủ tục kiểm dịch và xét nghiệm COVID-19 đối với người lao động nhập cư vào ngày 10-11.

Ông Pairote ước tính hiện Thái Lan cần khoảng 420.000 lao động nước ngoài cho các ngành xây dựng, sản xuất và thủy sản.

Động thái này nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động đang ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế Thái Lan, vốn phụ thuộc vào ngành du lịch và xuất khẩu.

Các công nhân xây dựng nhập cư được chở trong một chiếc xe tải ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 27-5. Ảnh: REUTERS

Các ngành xuất khẩu lớn của Thái Lan như thực phẩm và sản xuất cao su chủ yếu dựa vào lực lượng lao động nhập cư. Tuy nhiên việc kiểm soát biên giới nghiêm ngặt và các quy tắc phòng chống dịch đã khiến mọi hoạt động này bị ngưng trệ.

Nhiều công nhân đã rời Thái Lan về quê khi đợt dịch COVID-19 tồi tệ nhất bùng phát ở nước này vào đầu năm nay và không quay trở lại, theo Reuters.

Một số công nhân chấp nhận ở lại Thái Lan phải tuân theo các chính sách phong tỏa và giãn cách theo yêu cầu phòng chống dịch của các nhà máy và xí nghiệp.

Theo số liệu thống kê từ trang worldometers.info, Thái Lan hiện có gần 2 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 19.826 bệnh nhân đã tử vong. Phần lớn số ca nhiễm ở nước này chủ yếu được phát hiện kể từ tháng 4 trước sự hoành hành của biến thể Delta.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.