Thiệt thòi cho thầy trò ông Park

(PLO)- Nếu thầy trò HLV Park Hang-seo trong suốt quá trình chuẩn bị toàn tập chay đá nội bộ thì các đối thủ lại có nhiều thuận lợi.

Trong 12 đội dự vòng loại cuối World Cup 2022 thì các đội như Úc, Saudi Arabia, Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản… vừa hay vừa có trình độ cao, lại còn được lợi khi các tuyển thủ giữ phong độ nhờ các CLB của họ vào sâu tại AFC Champions League. Cùng với đó là giải nội địa của các quốc gia này cũng luôn đồng hành cùng đội tuyển.

Với Úc thì giải A-League vừa kết thúc là đội tuyển tập trung, cùng lúc nhiều tuyển thủ Úc đá thuê tại châu Âu đang có phong độ rất cao. Với Iran, Saudi Arabia, Hàn Quốc… có những đại diện vào vòng tứ kết, rồi bán kết AFC Champions League nên các tuyển thủ của họ duy trì được phong độ rất cao ở CLB và tất nhiên đội tuyển của họ được hưởng lợi.

Có thể thấy rất rõ khi các đội tuyển Hàn Quốc, Saudi Arabia, Nhật Bản, Iran vừa trở về sau lượt trận thứ ba và thứ tư vòng loại cuối World Cup 2022 thì cầu thủ của họ trở về CLB và đá tứ kết, bán kết Champions League... xong lại nối với đợt tập trung mới ở đội tuyển cho những lượt trận thứ năm và thứ sáu. Tương tự, vào tháng 11, khi đội tuyển của họ đá lượt trận thứ năm và thứ sáu thì cầu thủ của họ đang duy trì được nhịp độ cao cùng CLB đá bán kết giải châu lục cấp CLB.

Quá thiệt thòi cho thầy trò HLV Park Hang-seo, đó là chưa kể lịch thi đấu giải quốc gia của Việt Nam không đồng bộ với lịch thi đấu các nước. Vì thế ở Việt Nam từng có những lúc bị ảnh hưởng chồng chéo, trong đó có việc cả giải đấu phải dừng để đội tuyển tập trung tập luyện thi đấu nghỉ ngơi xong về lại CLB thì giải quốc gia mới đá tiếp như những cái nấc cụt.


Trảm Solskjaer thì dễ mà
Trảm Solskjaer thì dễ mà
(PLO)- Man United tiếp tục sa lầy sau trận thua mới nhất khiến chiếc ghế HLV trưởng lung lay, nhưng liệu Zidane, Conte có đủ "trình" thay thể Solskjaer?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.