Thiết bị cứu sống cầu thủ đột quỵ trên sân

(PLO)-Thiết bị khử rung tim được các đội bóng trang bị sẽ giúp không còn những cái chết thương tâm trên sân do tim ngừng đập.

Giải vô địch Úc sắp tới đây sẽ được trang bị toàn bộ các thiết bị khử rung tim (thuật ngữ y học). Đây là thiết bị y tế mới hiện đại sẽ giúp cứu mạng cầu thủ khi bị trụy tim, tim ngừng đập khi thi đấu cường độ cao, hoặc nhiều cầu thủ có chứng tiềm ẩn bệnh tim bị đột quỵ trên sân.

Thiết bị khử rung tim nhỏ như một máy phát điện cá nhân nhưng nhẹ hơn rất nhiều, các đội đều trang bị như một dụng cụ y tế sơ cứu cầu thủ

Hầu hết các trường hợp đột quỵ trên sân do tim ngừng đập dẫn đến cầu thủ qua đời là do không kịp đưa đến bệnh viện có thiết bị đầy đủ để cứu mạng sống cầu thủ.

Nay thiết bị khử rung tim chỉ nhỏ bằng thiết bị cầm tay ra đời với vai trò và tác dụng vô cùng to lớn là cứu sống mạng cầu thủ.

Khi cầu thủ đang thi đấu trên sân bị đột quỵ, tim ngừng đập thì thiết bị này được mang ngay vào sân gắn vào cầu thủ, thiết  bị sẽ kích thích làm cho tim hoạt động trở lại để khỏi dẫn đến tử vong.

Sau đó quá trình sơ cứu, cầu thủ sẽ được đưa ngay đến những trung tâm y tế có đầy đủ thiết bị cứu chữa. Hầu hết các ca đột quỵ của cầu thủ trên sân dẫn đến cái chết là do thiếu thiết bị chuyên dụng sơ cứu cho cầu thủ trên sân.

Thủ môn Achmad Kurniawan chơi cho CLB Arema (anh trai thủ môn Meiga Kurniawan của tuyển Indonesia) bị đột quỵ vì bệnh tim qua đời trên  sân tập cách đây hơn nửa tháng.

Ở giải vô địch Úc, từ giải ngoại hạng đến giải vô địch Tây Úc và một số bang khác, các đội cũng đã sắm thiết bị này để trang bị như một công cụ y tế cần phải có và đầy thiết thực cho cầu thủ của mình. Một CLB thường trang bị ba thiết vị này, nó được các CLB mang ra sân trong mỗi buổi tập hoặc các trận thi đấu.

Thiết bị này mang tên Zoll Plus đã được FIFA kiểm chứng và chấp nhận. FIFA cũng khuyến khích các đội nên mua sắm thiết bị này để cứu những trường hợp cầu thủ bị đột quỵ khi đang thi đấu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.