Thị trường chứng khoán tăng kỷ lục vì lý do này

(PLO)- Đang có dòng tiền lớn chực chờ đổ vào thị trường chứng khoán, từ đó sẽ giúp các cổ phiếu tăng giá mạnh trong thời gian đến.
Tại hội thảo “Thị trường chứng khoán Việt Nam 2021 và sự lựa chọn đầu tư khôn ngoan” vừa được tổ chức tại TP.HCM, tiến sĩ Nguyễn Sơn, Chủ tịch Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cho biết, giá cổ phiếu tăng trưởng tốt trong thời gian gần đây một phần đến từ tỉ trọng cấp margin (giao dịch ký quỹ) cho các nhà đầu tư khá lớn. Hiện mức tăng trưởng margin của khối công ty chứng khoán trong quý 1-2021 là khá cao.
Một số công ty chứng khoán có vốn nước ngoài đang cấp vốn rất lớn cho thị trường. Đặc biệt là các công ty chứng khoán đến từ Hàn Quốc đang có trong tay một nguồn vốn rất lớn, nhưng họ không tự doanh mà chỉ làm margin, các dịch vụ công nghệ thông tin và môi giới.
Điều này không khác gì việc các công ty chứng khoán nước ngoài cấp vốn tín dụng cho nhà đầu tư với lãi suất rất tốt. Và đây cũng là một trong những dòng tiền giúp đẩy thị trường chứng khoán tăng trưởng khá cao trong thời gian qua.
"Hiện chúng tôi cũng biết số dư tiền đang ở trên tài khoản chưa đầu tư khá lớn, có nghĩa là chờ sắp đầu tư, sắp giải ngân. Đây là kỳ vọng tăng giá cho một số nhóm ngành hàng sắp đến", ông Sơn nói.
Vị Chủ tịch Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cũng cho biết, trong quý 1-2021, mức thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam khá tốt, bình quân từ 18-20 ngàn tỉ đồng/phiên. Cá biệt những ngày gần đây khi sắp xếp lại hệ thống tài nguyên của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) thì thanh khoản thị trường đã đẩy lên ở mức 25-28 ngàn tỉ đồng/phiên.
"Điều này cho thấy chỉ mới sắp xếp lại hệ thống tài nguyên của hệ thống giao dịch HOSE, thị trường đã tăng mạnh. Một khi đưa hệ thống vận hành mới thay thế hệ thống vận hành cũ của HOSE, thị trường chắc chắn có mức tăng trưởng mới", ông Sơn nói.
Thống kê mới nhất của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cho thấy, nếu cuối năm 2020, tài khoản nhà đầu tư Việt Nam khoảng hơn 2,7 triệu tài khoản thì đến thời điểm hiện nay đã leo lên con số 3,1 triệu tài khoản, trong đó tài khoản nhà đầu tư nước ngoài gần 37 ngàn.
Về cấu trúc thị trường, theo Tiến sĩ Nguyễn Sơn, đang trong lộ trình sắp xếp theo hướng Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chuyên về thị trường trái phiếu, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, và tổ chức giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh.
Còn HOSE chuyên về thị trường cổ phiếu và các sản phẩm cấu trúc. HOSE sẽ thiết kế phân khúc thị trường theo các bảng 1, 2 và 3. Theo đó, bảng 1 được xem là tiêu chuẩn niêm yết cao nhất như HOSE hiện nay; bảng 2 sẽ có tiêu chuẩn như HNX, và bảng 3 là UpCom, ngoài ra sẽ còn có bảng cho khối khu vực startup.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.