Thi thể ông Kim Jong-nam đã được đưa khỏi bệnh viện?

(PLO)- Một thi thể không xác định nghi là của ông Kim Jong-nam đã được đưa ra khỏi Viện Pháp y quốc gia của BV Quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia sáng 12-3.

Theo báo The Star của Malaysia, một chiếc xe của Bộ Y tế nước này đã xuất hiện tại Viện Pháp y quốc gia thuộc BV Kuala Lumpur lúc 7 giờ 20 (giờ địa phương) ngày 12-3. Chiếc xe này đã đưa một thi thể chưa rõ danh tính rời đi 10 phút sau đó.

Theo The Star, một số PV sau khi nhìn thấy đã đuổi theo chiếc xe nhưng không kịp. Hiện vẫn chưa thể xác định đây có phải là thi thể của người nghi là ông Kim Jong-nam hay không.

Theo các nhân viên an ninh tại bệnh viện, họ không biết thông tin gì về danh tính của thi thể vừa được đưa ra khỏi bệnh viện ngày 12-3.

Một thi thể được đưa ra khỏi Viện Pháp y quốc gia của BV Quốc tế Kuala Lumpur sáng 12-3. Ảnh: AFP

Viện Pháp y quốc gia của BV Quốc tế Kuala Lumpur là nơi mà thi thể của công dân Triều Tiên, nghi là ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được lưu giữ sau khi bị ám sát tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2.

TS Hilmi Yahaya, Thứ trưởng Bộ Y tế Malaysia, hôm 11-3 nói rằng công dân Triều Tiên này có thể được chôn cất tại Malaysia nếu không có người thân nhận thi thể, điều này hoàn toàn phù hợp với các thủ tục của Bộ Y tế Malaysia. Tuy nhiên, ông Yahaya cũng cho biết Bộ Y tế sẽ không vội vàng chôn cất thi thể vì Malaysia không có quy định về việc một thi thể sẽ được lưu giữ tối đa bao lâu.

Trong khi đó, tờ New Sunday Times (NST) của Malaysia hôm qua dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết thi thể của ông Kim sẽ được trao cho Đại sứ quán Triều Tiên hoặc nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo quy định. NST dẫn một thông tư của Bộ Y tế Malaysia hồi năm 2008 cho biết những thi thể không người nhận của những người không theo đạo Hồi sẽ được trao trả cho chính quyền có liên quan để an táng sau 14 ngày.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.