Thêm dự án khu đô thị cao cấp gần 6.000 tỉ đồng ở khu kinh tế Vân Phong

(PLO)- Dự án khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã (Khu kinh tế Vân Phong) có diện tích sử dụng đất hơn 235 ha, vốn đầu tư gần 6.000 tỉ đồng sẽ được đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh.

Theo quyết định trên, dự án khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã có diện tích sử dụng đất hơn 235 ha, quy mô dân số khoảng 9.700 người, số lượng nhà ở gồm nhà ở thấp tầng (liên kế) dự kiến khoảng 171 căn, biệt thự khoảng 150 căn, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội gần 0,9 ha (đáp ứng khoảng 158 căn hộ chung cư).

Tổng mức đầu tư của dự án gần 6.000 tỉ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Khu kinh tế Vân Phong.jpg
Dự án khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã nằm trên địa bàn xã xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh. Ảnh: XUÂN HOÁT

Lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong cho biết dự án khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng khu đô thị mới hoàn chỉnh, đồng bộ gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà ở thương mại, nền đất ở, công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch (theo hình thức cho thuê, cho thuê mua hoặc bán), công trình công cộng, dịch vụ phục vụ cho đơn vị ở và đô thị…

Nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm đầu tư đồng bộ toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong phạm vi ranh giới dự án. Sau đó quản lý, vận hành, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trừ các công trình bàn giao lại cho Nhà nước, như hệ thống đường cấp khu vực, chiếu sáng công cộng, hệ thống thoát nước, nhà văn hóa, trạm y tế…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.