Thêm đoàn tàu Cát Linh- Hà Đông từ Trung Quốc về Hà Nội

(PLO)- Sáng 2-10, đoàn tàu Cát Linh- Đông tiếp tục được vận chuyển từ cảng Hải Phòng về Hà Nội.

Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT), đêm 1-10, đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông gồm bốn toa (do Trung Quốc sản xuất) đã được vận chuyển từ Hải Phòng về Hà Nội. Đến rạng sáng 2-10, đoàn tàu về tới khu Depot Hà Đông (Hà Nội).

Theo Ban Quản lý dự án đường sắt, dự kiến các đoàn tàu còn lại sẽ được đơn vị vận chuyển từ Hải Phòng về Hà Nội trong tháng 10 và tháng 11-2017. Sau khi vận chuyển xong hết các đoàn tàu về Hà Nội, đơn vị sẽ lắp ráp, chuẩn bị cho việc thử nghiệm, chạy thử.

Các toa tàu Cát Linh - Hà Đông được vận chuyển về Hà Nội.

Các xe chuyên dụng sẽ chuyển đoàn tàu về Hà Nội theo lộ trình từ cảng Hải Phòng chạy dọc theo quốc lộ 5 cũ, rẽ vào quốc lộ 21B về đến Phủ Lý (Hà Nam), di chuyển vào quốc lộ 1 cũ về đến Văn Điển, đi vào quốc lộ 70 về đến đường Quang Trung (Hà Đông).

Trước đó, ngày 19-2, hai đầu máy và 2 toa tàu chở khách thuộc dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) cũng được chuyển từ Hải Phòng về Hà Nội. Được biết, mỗi đầu máy nặng khoảng 35 tấn, dài 19m, cao 3,8m, rộng 2,8m.

Các toa tàu được tập kết tại khu Depot Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: VIẾT LONG

Toa chở khách nặng 32 tấn, các thông số khác đều giống đầu máy. Một đoàn tàu gồm 4 toa có thể chở trên 1.200 người. Tuyến đường sắt sẽ có 12 đoàn tàu (gồm 48 tòa tàu).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm