Thêm 3 người biểu tình Myanmar bị bắn nguy kịch

(PLO)- Thêm ba người biểu tình Myanmar bị thương nặng trong lúc tuần hành phản đối chính biến tại nước này, khi lực lượng an ninh bắn đạn thật để giải tán đám đông.

Hãng tin Channel News Asia dẫn lời các bác sĩ cho biết thêm ba người biểu tình tại Myanmar đã bị thương nặng trong lúc tuần hành phản đối chính biến hôm 1-2, khi lực lượng an ninh bắn đạn thật để giải tán đám đông.

Sự việc trên diễn ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối chính biến lại bùng lên tại Myanmar hôm 2-3, sau khi tòa án cáo buộc thêm tội với Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.

Biểu tình chính biến tại Myanmar. Ảnh: AP

Những người biểu tình, nhiều người đội mũ cứng và cầm theo những tấm khiên tạm, đã tụ tập ở nhiều khu vực khác nhau tại thành phố Yangon và hô vang các khẩu hiệu phản đối chính biến tại nước này.

"Nếu chúng tôi bị chèn ép, sẽ có bùng nổ. Nếu chúng tôi bị tấn công, chúng tôi sẽ đánh trả" - những người biểu tình hô vang trước khi cảnh sát xuất hiện và sử dụng lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông ở ít nhất bốn nơi khác nhau trong thành phố.

Theo một phóng viên, hiện chưa ghi nhận thêm trường hợp tử vong, song có một số người biểu tình ở thị trấn Kale, phía tây bắc Myanmar, đã bị thương khi cảnh sát bắn đạn thật để giải tán đám đông.

Channel News Asia dẫn lời một nhân viên cứu hộ cho biết: “Khoảng 20 người đã bị thương khi cảnh sát và binh lính ở thị trấn Kale tiến hành giải tán người biểu tình vào sáng 2-3”.

"Ba người bị trúng đạn thật và đang trong tình trạng nguy kịch" – vị bác sĩ cho biết, nói thêm rằng cảnh sát Myanmar ban đầu đã sử dụng hơi cay và đạn cao su, sau đó dùng đạn thật để giải tán đám đông.

Một bác sĩ điều trị cho các bệnh nhân ở một bệnh viện địa phương đã xác nhận thông tin trên.

"Một người bị trúng đạn ở đùi và hiện anh ta đang phải phẫu thuật. Một người khác bị trúng đạn ở bụng và anh ta cần phải truyền máu. Một người khác bị bắn vào ngực" – vị bác sĩ trao đổi với hãng tin AFP.

Theo Channel News Asia, ít nhất 21 người biểu tình đã thiệt mạng kể từ khi tình trạng hỗn loạn nổ ra tại Myanmar. Phía quân đội cho biết một cảnh sát đã thiệt mạng.

Các cuộc biểu tình tại Myanmar hôm 2-3 tiếp tục diễn ra trong bối cảnh ngoại trưởng 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng ngày đã lần đầu tiên tổ chức họp bàn về chính biến tại nước này.

Ngoại trưởng 10 nước ASEAN đã họp trực tuyến, đưa ra lời kêu gọi ngừng bạo lực và khởi động đối thoại về một giải pháp hoà bình ở Myanmar.

Các ngoại trưởng đã thúc giục quân đội Myanmar trả tự do cho bà Suu Kyi, dừng sử dụng vũ khí sát thương nhắm vào người biểu tình phản đối chính biến và khởi động đối thoại về một giải pháp hoà bình ở Myanmar. 

Cuộc họp không ra thông cáo chung sau khi kết thúc, mà từng ngoại trưởng có thông điệp riêng.

Brunei - trên cương vị chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2021 và là chủ trì cuộc họp - đưa ra tuyên bố: "Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại về tình hình ở Myanmar và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, không kích động bạo lực. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan tìm kiếm một giải pháp hòa bình, thông qua đối thoại mang tính xây dựng và hòa giải vì lợi ích của người dân và kế sinh nhai của họ. ASEAN sẵn sàng hỗ trợ Myanmar một cách tích cực, hòa bình và mang tính xây dựng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.