Thêm 3 ngoại binh nhập tịch, đội tuyển Indonesia ‘đáng sợ nhất châu Á’

(PLO)- Đội tuyển Indonesia đã nhận được thêm 3 tân binh trước những trận còn lại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026, bao gồm Emil Audero, Joey Pelupessy và Dean James.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

3 ngoại binh từ châu Âu chính thức trở thành công dân Indonesia sau khi tuyên thệ nhập quốc tịch Indonesia tại Đại sứ quán Indonesia ở Rome (Ý) vào ngày 10-3 và mọi thủ tục đã hoàn tất vào ngày 13-3. Tin tức này được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir, chia sẻ trên tài khoản Instagram của mình.

"Emil Audero, Dean James, Joey Pelupessy đã trải qua quá trình nhập tịch thành công và PSSI có thể đăng ký họ tham gia trận đấu của đội tuyển Indonesia", Chủ tịch Erick Thohir cho biết.

Sự hiện diện của các cầu thủ di cư sinh ra tại Ý và Hà Lan càng củng cố thêm sức mạnh cho đội hình Garuda trước thềm hai trận đấu quan trọng ở bảng C, vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 3 này. Hiện tại, Emil Audero đang chơi cho đội bóng Ý, Palermo FC. Trong khi đó, Joey Pelupessy khoác áo CLB Lommel SK của Bỉ và Dean James chơi cho Go Ahead Eagles, Hà Lan.

đội tuyển Indonesia
3 cầu thủ Emil Audero, Dean James, Joey Pelupessy tuyên thệ nhập tịch Indonesia tại Ý. Ảnh: BL.

"Với sự bổ sung sức mạnh của ba cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Indonesia hiện là một trong những đội bóng đáng sợ nhất châu Á", quan sát viên và HLV bóng đá quốc gia Erwan Hendarwanto chia sẻ với báo chí địa phương vào ngày 15-3. “Kinh nghiệm và trình độ của 3 cầu thủ này đã đạt đến đẳng cấp cao nhất của bóng đá châu Âu", chiến lược gia đã thành công đưa PSIM Yogyakarta thăng hạng lên League 1 mùa giải tới, chia sẻ.

Đội tuyển Indonesia sẽ gặp đội tuyển Úc tại sân vận động Allianz, Sydney vào ngày 20-3. Sau đó, thầy trò Patrick Kluivert sẽ tiếp đón đội tuyển quốc gia Bahrain tại sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta vào ngày 25-3.

Hai trận đấu này có tính chất quan trọng đối với đội tuyển Indonesia trong việc duy trì cơ hội giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Nếu học trò Kluivert có thể giành được ít nhất 4 điểm, con đường đi tiếp của đội tuyển Indonesia sẽ rộng mở hơn. Họ đang chiếm vị trí thứ 3 tại bảng C với 6 điểm, xếp sau đội dẫn đầu Nhật Bản (16 điểm), kém đội nhì bảng Úc 1 điểm và có cùng số điểm với Saudi Arabia, Bahrain và Trung Quốc.

them-3-ngoai-binh-nhap-tich-doi-tuyen-indonesia-dang-so-nhat-chau-a (2).jpg
Indonesia từng đưa ra 9 ngoại binh nhập tịch trong đội hình xuất phát như ở trận thắng Saudi Arabia 2-0 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Ảnh: BL.

"Với sức mạnh của các cầu thủ chơi bóng ở châu Âu có trình độ cao, được hỗ trợ bởi đội ngũ huấn luyện rất đẳng cấp, hy vọng đội tuyển Indonesia thực sự có thể giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026", Erwan Hendarwanto cho biết.

Trước đó, HLV đội tuyển Indonesia, Patrick Kluivert, đã gọi 27 cầu thủ cho hai trận quyết đấu này. Phần lớn đội hình của ông thầy trẻ người Hà Lan vẫn là những gương mặt cũ. Với sự bổ sung của Emil Audero, Joey Pelupessy và Dean James, như vậy Indonesia có 30 gương mặt được chọn lựa chạm tránh với Úc và Bahrain. Đội tuyển Indonesia cũng vừa trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe, chấn thương và thể lực trước khi lên đường đến Úc để tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Các tuyển thủ Indonesia thi đấu trong nước đã tập trung tại Jakarta trước khi cùng nhau bay đến Úc vào đêm 16-3, còn những cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài lần lượt bay thẳng đến Sydney. "Chúng tôi đã tiến hành các cuộc kiểm tra liên quan đến bệnh tật, chấn thương và kiểm tra thể chất", trợ lý HLV thể lực của đội tuyển Indonesia, Sofie Imam Faizal, cho biết trong một video được tải lên tài khoản Instagram cá nhân.

"Kết quả chúng tôi đạt được là các cầu thủ đã sẵn sàng tham gia tập luyện. Hy vọng mọi người đều có thể tham gia trận đấu mà không gặp chấn thương nào", Sofie Imam giải thích.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.