Thêm 2 nước cắt quan hệ ngoại giao với Qatar

(PLO)- Thêm hai nước Yemen và Libya cắt quan hệ ngoại giao với Qatar sau khi bốn nước gồm Bahrain, Ả Rập Saudi, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ra quyết định tương tự ngày 5-6.

“Chính phủ Yemen tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Qatar. Chính phủ Yemen cũng xác nhận liên quân Ả Rập đình chỉ sự tham gia của Qatar” - Đài truyền hình Al-Arabiya của Yemen cho biết. Theo Al-Arabiya, Sanaa cáo buộc Doha ủng hộ các nhóm cực đoan ở Yemen. Tiếp sau Yemen, Libya cũng cắt quan hệ ngoại giao với Qatar.

Cảng ở thủ đô Doha của Qatar. Ảnh: AFP

Trước đó, hôm 4-6, bốn nước gồm Bahrain, Ả Rập Saudi, Ai Cập và UAE đã cắt quan hệ ngoại giao với Qatar, viện dẫn các quan ngại an ninh trước việc Doha bị cáo buộc tài trợ chủ nghĩa khủng bố.

Trong khi đó, Qatar đã phản đối các quyết định “không hợp lý” của Bahrain, Ả Rập Saudi, Ai Cập và UAE khi cắt quan hệ ngoại giao với nước này. Sputnik cho biết Bộ Ngoại giao Qatar ngày 5-6 bày tỏ hối tiếc trước các quyết định này. “Chúng tôi lấy làm tiếc về quyết định cắt quan hệ ngoại giao với chúng tôi. Những biện pháp này là không hợp lý, họ đã khẳng định mà không có cơ sở” -thông cáo do tờ Al-Jazeera công bố.

Bộ Quốc phòng Qatar nói thêm: “Nhà nước Qatar là một thành viên tích cực của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), tôn trọng hiến chương của GCC, tôn trong tính chủ quyền của các quốc gia khác và không can thiệp vào công việc nội bộ của họ, đồng thời cũng thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan”.

Phát biểu từ Úc, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã thúc giục các nước trên tìm ra bất đồng và nhờ Mỹ giúp đỡ. “Chúng tôi nhất định sẽ khuyến khích các bên cùng nhau ngồi xuống và giải quyết các bất đồng. Và nếu chúng tôi có thể đóng bất kỳ một vai trò nào trong việc giúp giải quyết các vấn đề đó, chúng tôi nghĩ GCC vẫn thống nhất là điều quan trọng” - ông Tillerson nhấn mạnh. Ông Tillerson cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đang ở Sydney để hội đàm với những người đồng cấp Úc.

Sau khi tái khẳng định rằng vụ lùm xùm này sẽ không tác động tới cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), ông Mattis đã đổ lỗi cho Iran gây bất ổn trong khu vực. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.