Thêm 2 công ty gas 'chết tức tưởi' vì... chính sách

(PLO) - Dự thảo nghị định về kinh doanh gas rất tiến bộ, đã hoàn thành mà vẫn chưa được ban hành. Hàng trăm doanh nghiệp có nguy cơ bị đình chỉ.

Cách đây hai ngày, tức ngày 15-5, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã gửi công văn cho hai doanh nghiệp kinh doanh gas để yêu cầu họ phải dừng mọi hoạt động vì đã hết thời hạn chuyển tiếp của Nghị định 19/2016 về kinh doanh khí gas.

Đó là Công ty TNHH Gas Cường Thắng và Công ty TNHH Thương mại Dầu khí An Bình.

Theo công văn do Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái Trương Ngọc Biên ký thì căn cứ Nghị định 19/2016 và Thông tư số 03/2016 của bộ trưởng Bộ Công Thương, sở này đã thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh gas chỉ được hoạt động đến hết ngày 15-5-2018.

Đến nay các doanh nghiệp này chưa nộp hồ sơ, tài liệu chứng minh là đơn vị thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh đầu mối như quy định tại Nghị định 19/2016 để được Sở Công Thương thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai theo quy định.

Công văn của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái yêu cầu hai doanh nghiệp dừng hoạt động. 

Vì vậy, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái yêu cầu hai doanh nghiệp trên “dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai tại trạm nạp của đơn vị” từ ngày 16-5-2018. Đồng thời, sở này cũng yêu cầu hai doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, tài liệu gửi về Sở Công Thương để thẩm định trước khi cấp giấy chứng nhận dù điều kiện chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái yêu cầu hai doanh nghiệp này “nghiêm túc triển khai thực hiện”.

Trước đó, ngày 14-5, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên cũng yêu cầu một doanh nghiệp kinh doanh gas dừng hoạt động vì thời hạn chuyển tiếp của Nghị định 19/2016 về kinh doanh khí đã hết.

Suốt hai năm qua, các doanh nghiệp gas và Bộ Công Thương cùng các cơ quan liên quan khác đã tích cực thảo luận về những quy định bất cập, phi thị trường trong Nghị định 19/2016.

Chẳng hạn quy định “thương nhân phân phối khí phải có các bồn chứa với tổng dung tích tối thiểu 300 m3” và số lượng bình gas đủ điều kiện lưu thông trên thị trường thuộc sở hữu của thương nhân với tổng dung tích chứa tối thiểu trên 2,6 triệu lít, tương đương khoảng 50.000 bình gas.

Hai năm qua là thời gian mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh gas luôn lo lắng cho số phận của mình. Theo họ, các hãng gas lớn đang đi mua lại cơ sở của họ với giá chỉ bằng 1/3 vốn đầu tư mà họ đã bỏ ra.

Sau hai năm thảo luận, Bộ Công Thương đã trình dự thảo nghị định thay thế Nghị định 19/2016 và được 100% thành viên Chính phủ đồng ý thông qua. Tuy vậy, đến nay nghị định đó chưa được ban hành trong khi theo Nghị định 19/2016, thời điểm 15-5-2018 các loại giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gas tự động hết hạn.

“Chúng tôi buộc phải ngừng hoạt động, đóng cửa,… công nhân lao động mất việc làm, ngân hàng không thu hồi được vốn, doanh nghiệp lo phá sản. Chúng tôi thực sự chết vì chính sách” - một doanh nghiệp gas nói với Pháp Luật TP.HCM.

Doanh nghiệp này cũng cho rằng: Trong hai năm qua, mọi ý kiến vướng mắc của các doanh nghiệp gas đã được Thứ trưởng Trần Quốc Khánh giải đáp thỏa đáng và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 19/2016 đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí rất cao của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh gas.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.