Thêm 1 thị trưởng Philippines bị bắn chết

(PLO)- Thị trưởng Ferdinand Bote vừa rời văn phòng thì bị một tay súng đi xe máy bắn chết, chỉ một ngày sau vụ ám sát thị trưởng TP Tanauan ngay trong lễ chào cờ.

Cảnh sát Philippines ngày 3-7 cho biết một tay súng đi xe máy đã bắn chết ông Ferdinand Bote, thị trưởng thị trấn General Tinio, phía Bắc thủ đô Manila của Philippines. Đây là vụ ám sát thứ hai nhằm vào quan chức chính quyền nước này chỉ trong hai ngày qua, AFP đưa tin.

Ông Ferdinand Bote. Ảnh: RAPPLER

Ông Bote trở thành quan chức thứ 12 bị sát hại kể từ khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khởi xướng chiến dịch chống ma túy cách đây hai năm dù ông không có liên hệ tới hoạt động của Tổng thống Duterte.

Ông Bote và tài xế vừa rời văn phòng tại thủ phủ tỉnh Nueva Ecija thì bị tay súng tiếp cận. "Nghi phạm dùng súng ngắn bắn nhiều phát vào người thị trưởng khiến ông ấy thiệt mạng tại chỗ, còn tài xế không bị thương. Chúng tôi đã thu được 18 vỏ đạn tại hiện trường" - cảnh sát trưởng tỉnh Nueva Ecija Adrian Gabriel tiết lộ.

Phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines Harry Roque tuyên bố Manila sẽ dùng mọi biện pháp để truy tìm và xét xử thủ phạm. "Chúng tôi bảo đảm rằng chính phủ sẽ làm tròn bổn phận với mọi vụ giết người" - Roque cho biết.

Chiếc xe của ông Ferdinand Bote lỗ chỗ vết đạn. Ảnh: SCMP

Trước đó, Antonio Halili, 72 tuổi, thị trưởng TP Tanauan bị bắn chết khi tham dự lễ chào cờ ở tòa thị chính vào sáng 2-7. Ông từng gây tranh cãi với chiến dịch "con đường nhục nhã" khi đưa nghi phạm ma túy diễu phố để bêu riếu.

Ông Halili là một đồng minh gây nhiều tranh cãi của Tổng thống Rodrigo Duterte. Theo Cảnh sát trưởng Philippines Renato Mercado, ông Halili từng bị tước quyền lực với cảnh sát địa phương hồi tháng 10-2017 theo lệnh từ Bộ Nội vụ.

Hãng thông tấn Philippines đưa tin nhân vật nhiều tai tiếng này dường như cũng nằm trong cái gọi là "danh sách narco" - tức danh sách những người bị cáo buộc liên quan tới buôn bán ma túy của Ủy ban Cảnh sát quốc gia. Tuy nhiên, gia đình ông Halili bác bỏ những thông tin này, theo CNN. Hiện chưa rõ hai vụ ám sát có liên quan tới nhau hay không nhưng ông Bote không bị nêu tên trong "danh sách narco" nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.