Thêm 1 doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp phép xếp hạng tín nhiệm

(PLO)- Bộ Tài chính vừa cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đối với Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm Thiên Minh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Ngày 24-12, Bộ Tài chính cho biết, đến tháng 12-2024, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đối với 5 doanh nghiệp.

Theo đó, căn cứ quy định tại Luật Đầu tư (2014, 2020), căn cứ Nghị định số 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm được Chính phủ ban hành ngày 26-9-2014, hiện tại có 5 doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.

Gồm Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Ratings; Công ty Cổ phần FiinRatings (trước đây là Công ty Cổ phần FiinGroup); Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm Đầu tư Việt Nam; Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm S&I (S&I Ratings); Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm Thiên Minh.

xếp hạng tín nhiệm
Tính đến tháng 12 năm nay, đã có 5 doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp phép Xếp hạng tín nhiệm. Ảnh minh họa

Như vậy, so với tháng 8-2024, Công ty Cổ phần XHTN Thiên Minh là doanh nghiệp xếp hạng mới vừa được Bộ Tài chính cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm trong năm 2024.

Theo quy định của Nghị định số 88/2014/NĐ-CP, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm phải được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.

Các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm thì không được phép sử dụng cụm từ “xếp hạng tín nhiệm” hoặc các cụm từ khác có nội hàm như “xếp hạng tín nhiệm” trong tên gọi.

Hoạt động xếp hạng tín nhiệm là cấu phần quan trọng của thị trường tài chính nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng. Thông qua kết quả xếp hạng tín nhiệm, nhà đầu tư có thêm thông tin về mức độ rủi ro trên thị trường tài chính và trái phiếu trên thị trường đầu tư.

Theo các chuyên gia tài chính, cần lưu ý rằng, kết quả xếp hạng tín nhiệm không phải khuyên nhà đầu tư mua bán sản phẩm tài chính nào đó, mà là thông tin tham khảo quan trọng, được các chủ thể trên thị trường quan tâm khi ra quyết định đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.