Thế vận hội Bắc Kinh 2022 chỉ bán vé cho khán giả ở Trung Quốc

(PLO)- Rút kinh nghiệm từ những hàng ghế khán giả trống không ở Tokyo, ban tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh quyết định bán vé cho khán giả nhưng chỉ người sống ở Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) hôm 29-9 thông báo rằng vé tham dự theo dõi Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh sẽ chỉ được bán cho khán giả sống ở Trung Quốc, và các vận động viên chưa tiêm vaccine sẽ phải cách ly 21 ngày.

Hãng tin Reuters dẫn lời IOC cho biết ban tổ chức Thế vận hội ở Trung Quốc đã thông báo cho Ban chấp hành IOC về những nguyên tắc trên để có thể tổ chức một "Thế vận hội mùa đông an toàn và thành công như dự định".

Thừa nhận sự thất vọng của những người hâm mộ quốc tế vì không thể tham dự trực tiếp, IOC hoan nghênh quyết định chỉ bán vé cho khán giả Trung Quốc sau khi Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 được tổ chức hồi tháng 7 với các sân vận động trống không do các biện pháp phòng ngừa COVID-19.

“Điều này sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của các môn thể thao mùa đông ở Trung Quốc, cũng như mang lại bầu không khí thuận lợi cho các địa điểm thi đấu” - đại diện IOC cho hay.

Vũ công biểu diễn tại buổi lễ công bố khẩu hiệu Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 17-9. Ảnh: REUTERS

Đây cũng là một tin vui cho các chủ sở hữu bản quyền phát sóng cũng như các nhà tài trợ của Thế vận hội mùa đông sau khi họ phải đưa tin về Thế vận hội mùa hè Tokyo với các khán đài trống vắng khán giả.

Theo IOC, các nguyên tắc an toàn của Bắc Kinh yêu cầu tất cả những người tham gia phải được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ để được đưa vào "khu vực được quản lý kín đáo" ngay khi đến nơi.

Những vận động viên tiêm chủng đầy đủ sẽ không cần phải xét nghiệm và được tự do di chuyển trong khu vực trên, bao gồm tất cả các địa điểm liên quan đến Thế vận hội và sân vận động cũng như chỗ ở, chỗ ăn uống và nơi diễn lễ khai mạc, bế mạc.

IOC cho biết tất cả những người tham gia trong nước và quốc tế cũng như các nhân viên lao động của Thế vận hội sẽ được xét nghiệm COVID-19 hàng ngày.

Đèn trang trí được thắp sáng dưới biển hiệu Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Đối với những người tham gia không được tiêm phòng đầy đủ, họ sẽ phải trải qua 21 ngày cách ly ngay khi đến Bắc Kinh, thêm rằng “các vận động viên có thể cung cấp bằng chứng miễn trừ y tế hợp lý sẽ được xem xét không cần cách ly”. 

Một số ủy ban Olympic của các quốc gia như Mỹ cũng yêu cầu tất cả các thành viên trong đoàn đến Bắc Kinh phải hoàn thành hai mũi tiêm của mình.

Thế vận hội mùa đông 2022 sẽ bắt đầu vào ngày 4-2 năm sau và Bắc Kinh sẽ trở thành nơi đầu tiên tổ chức cả hai phiên bản mùa hè và mùa đông của sự kiện này sau khi tổ chức Thế vận hội mùa hè vào năm 2008.

Sự kiện thể thao này dự kiến sẽ kéo dài tổng cộng 16 ngày. Thông tin chi tiết về kế hoạch của ban tổ chức sẽ được công bố vào tháng 10 và tháng 12 năm nay, Reuters đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.