The Times: Anh lần đầu thừa nhận đưa quân tới Ukraine

(PLO)- Trung tướng Robert Magowan - Trợ lý Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Anh, phụ trách về Năng lực tài chính và quân sự - thừa nhận lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh đã tham gia vào các hoạt động “rủi ro cao” ở Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ The Times ngày 13-12 dẫn lời Trung tướng Robert Magowan - Trợ lý Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Anh, phụ trách về Năng lực tài chính và quân sự - tiết lộ rằng lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh đã tham gia vào các hoạt động “rủi ro cao” ở Ukraine sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tướng Magowan từng là chỉ huy lực lượng Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh.

Trung tướng Robert Magowan - Cựu chỉ huy của lực lượng Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh và hiện là Trợ lý Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh. Ảnh: THE TIMES

Trung tướng Robert Magowan - Cựu chỉ huy của lực lượng Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh và hiện là Trợ lý Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh. Ảnh: THE TIMES

Chia sẻ trên tạp chí Globe and Laurel của Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh, ông Magowan cho biết: “Vào tháng 1, khoảng 350 thành viên của Đội biệt kích 45 thuộc Thủy quân lục chiến Hoàng gia đã được triển khai đến Kiev để sơ tán nhân viên đại sứ quán Anh sang Ba Lan”.

“Sau đó vào tháng 4, họ quay trở lại Ukraine để tái lập cơ quan ngoại giao, bảo vệ các nhân viên quan trọng của phái bộ”.

“Cả 2 giai đoạn, lực lượng đã hỗ trợ các hoạt động bí mật khác trong một môi trường cực kỳ nhạy cảm và có mức độ rủi ro chính trị và quân sự cao” - ông cho biết thêm.

Tướng Magowan cũng ca ngợi quân đội Anh đã huấn luyện “hàng trăm” binh sĩ Ukraine. Ông nói: “Chúng tôi đã tham gia rất nhiều vào việc huấn luyện hàng trăm binh sĩ Ukraine trong suốt mùa hè này. Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch huấn luyện lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine”.

Tuyên bố của ông Magowan đánh dấu lần đầu tiên Anh thừa nhận quân đội nước này tham gia vào các hoạt động ở Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh nhiều lần phủ nhận các thông tin về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.