Thể thao Việt Nam và top 3 SEA Games 32

(PLO)- Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết các VĐV sẽ phấn đấu đoạt 89-120 HCV, nằm trong top 3 Đông Nam Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thể thao Việt Nam (TTVN) vừa làm lễ xuất quân trang trọng với lời hứa của Trưởng đoàn Đặng Hà Việt: “Chúng tôi đã sẵn sàng, các VĐV luôn tự ý thức được sứ mệnh của mình vì màu cờ sắc áo, nỗ lực thi đấu, bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, giành từng huy chương về cho TTVN. Đồng thời, mỗi thành viên của đoàn sẽ thể hiện tốt vai trò là sứ giả hòa bình, góp phần giữ vững, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia Đông Nam Á”.

SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5 (bóng đá sẽ khai mạc trước từ ngày 29-4) đến 17-5 tại địa điểm chính là thủ đô Phnom Penh và bốn tỉnh của Campuchia, bao gồm Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep với 608 nội dung của 48 môn và phân môn thể thao. Đoàn TTVN có 1.003 thành viên tham dự, trong đó gồm 702 VĐV, 189 HLV góp mặt ở 30/36 môn với 447/583 nội dung thi đấu, phấn đấu đoạt 89-120 HCV.

TTVN từng giành 98 HCV ở SEA Games 30, đứng thứ hai sau chủ nhà Philippines; SEA Games 31 hồi năm ngoái trên sân nhà, TTVN thu hoạch 205 HCV, dẫn đầu bảng tổng sắp, hơn Thái Lan xếp nhì chỉ đoạt 92 HCV. Dù chưa bao giờ vào top 3 nhưng năm nay, khi đăng cai, chủ nhà Campuchia đã đặt mục tiêu số 1 với hơn 100 HCV.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt (phải) làm trưởng Đoàn TTVN. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt (phải) làm trưởng Đoàn TTVN.
Ảnh: ANH PHƯƠNG

TTVN đặt mục tiêu xếp thứ ba toàn đoàn với số HCV 89-120 HCV. Ảnh: ANH PHƯƠNG

TTVN đặt mục tiêu xếp thứ ba toàn đoàn với số HCV 89-120 HCV. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trước đó, Đoàn TTVN dự kiến tham dự SEA Games 32 với hơn 1.600 thành viên nhưng đã cắt giảm gần 600 người dù không phải thiếu kinh phí, đặc biệt là mới đây chủ nhà Campuchia thông báo miễn phí cho các đoàn. Theo ông Đặng Hà Việt, Đoàn TTVN phải tính toán nguồn lực, chỉ cử những VĐV có khả năng giành huy chương, thuần túy về vấn đề chuyên môn.

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia Chamroeun cho biết chính phủ Campuchia thông qua Thủ tướng Hun Sen đã quyết định bỏ mọi lệ phí cho 10 quốc gia Đông Nam Á khác tham gia sự kiện này. Các khoản phí bao gồm thức ăn, chỗ ở và phương tiện đi lại trị giá 50 USD/ngày cho mỗi người đã được dỡ bỏ.

“Việc loại bỏ các khoản phí là một quyết định đáng chú ý trong lịch sử SEA Games” - ông Chamroeun chia sẻ. Tham dự SEA Games năm nay có 12.404 người gồm lãnh đạo, HLV và VĐV. Tuy nhiên, trong số này chỉ có khoảng 9.000 cán bộ huấn luyện và VĐV không phải đóng phí.

“Chúng tôi chỉ miễn phí cho ban huấn luyện và các VĐV trực tiếp tham gia tập luyện và thi đấu, còn những người khác đi cùng sẽ phải trả tiền” - Tổng thư ký Chamroeun nói thêm. Dự kiến nếu không miễn phí các khoản này, Campuchia có thể kiếm được gần nửa triệu USD mỗi ngày từ ban huấn luyện và VĐV.

Ngoài ra, tất cả quy tắc liên quan đến hạn ngạch và thời gian lưu trú của các đoàn sẽ được giữ nguyên. Theo đó, Ban tổ chức Campuchia quy định đón tiếp mỗi đội thể thao đến trước ngày thi đấu hai ngày và sau khi thi đấu một ngày.•

Đặc quyền của bóng đá

Trong khi những môn thể thao khác ở SEA Games sẽ lưu trú tại làng thể thao thì các đội bóng đá nam, nữ Việt Nam ở khách sạn 4 sao tại thủ đô Phnom Penh. Hai ngày trước, khi đội tuyển U-22 Việt Nam sang Campuchia (ngày 26-4), VFF có một đoàn tiền trạm sẽ kiểm tra nơi ăn chốn ở, sân bãi tập luyện. Theo quy định, ban tổ chức chỉ miễn phí cho đội tuyển bóng đá nam, nữ mỗi đội 28 thành viên, bao gồm 20 cầu thủ và ban huấn luyện. Các thành viên khác sẽ phải trả tiền cho phòng ở, ăn uống và những dịch vụ tại khách sạn. Đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 32 với 38 thành viên, còn tuyển nữ Việt Nam có 31 thành viên. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.