Thế giới ghi nhận hơn 15.000 ca nhiễm, WHO xem xét xếp bệnh đậu mùa khỉ là cuộc khủng hoảng toàn cầu

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới có cuộc họp khẩn vào ngày 21-7 để bàn về mức độ nghiêm trọng của bệnh đậu mùa khỉ khi cả thế giới đã ghi nhận hơn 15.000 ca nhiễm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin AP, Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã có cuộc họp hôm 21-7 để lần thứ hai xem xét có nên tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là một cuộc khủng hoảng toàn cầu hay không.

“Tôi vẫn rất lo ngại về số lượng ca nhiễm mới đang ngày càng tăng ở một số quốc gia” - Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Ông cho biết rất “vui” khi số ca mắc bệnh đậu mùa ở khỉ đang giảm ở một số quốc gia, song người dân không được lơ là khi virus vẫn đang xuất hiện thêm ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt có sáu quốc gia đã báo cáo ca nhiễm bệnh đầu tiên vào tuần trước.

Bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ nổi ban đỏ trên da. Ảnh: DW

Bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ nổi ban đỏ trên da. Ảnh: DW

Lại đau đầu vì tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo trước bệnh đậu mùa khỉ

Hiện toàn thế giới đã có hơn 15.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Một số chuyên gia lo lắng căn bệnh này có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về khả năng y tế giữa các quốc gia giàu và nghèo.

Bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện từ lâu ở khu vực miền trung và miền tây châu Phi, nơi các loài động vật hoang dã bị bệnh lây nhiễm sang người dân ở các vùng nông thôn. Trong khi đó, căn bệnh này chỉ mới bắt đầu bùng phát ở Châu Âu, Bắc Mỹ và xa hơn nữa kể từ tháng 5.

Trong khi Mỹ, Anh, Canada và các quốc gia khác đã mua hàng triệu liều vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào, vẫn chưa có bất kỳ liều vaccine nào đến châu Phi, nơi đã có hơn 70 bệnh nhân tử vong vì bệnh này.

Các quan chức châu Phi cho biết họ vẫn đang xếp bệnh đậu mùa khỉ vào tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, chuyên gia ở những châu lục khác cho rằng đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở châu Âu, Bắc Mỹ và các khu vực khác là không nghiêm trọng và không cần phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, ngay cả khi không thể ngăn chặn được virus.

Bên cạnh đó, việc tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là một cuộc khủng hoảng toàn cầu cũng có thể vô tình làm trầm trọng thêm vấn đề phân phối vaccine toàn cầu, bất chấp mức độ nhẹ của căn bệnh này tại hầu hết các quốc gia ở thời điểm hiện tại.

“Nếu việc phân loại lại bệnh đậu mùa khỉ như một trường hợp khẩn cấp toàn cầu sẽ có thể thúc đẩy các nước tăng cường vaccine thì có lẽ đó là điều cần làm. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể thực hiện các can thiệp cần thiết mà không cần WHO ban bố tình trạng khẩn cấp” - Tiến sĩ Hugh Adler - một bác sĩ điều trị bệnh đậu khỉ ở Anh - nhận định.

Lọ xét nghiệm có dán nhãn bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: AP

Lọ xét nghiệm có dán nhãn bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: AP

Bệnh đậu mùa khỉ sẽ được xem là căn bệnh lây truyền qua đường tình dục mới?

Theo WHO, trong tuần này, 99% tổng số ca bệnh đậu khỉ mới được báo cáo ở các nước bên ngoài châu Phi chủ yếu là nam giới, 98% là nam giới có quan hệ tình dục đồng giới.

Tuy nhiên, căn bệnh này vẫn có thể lây nhiễm cho bất kỳ ai tiếp xúc gần gũi, thể chất với bệnh nhân nhiễm bệnh, bất kể khuynh hướng tình dục của họ.

Tiến sĩ Placide Mbala - nhà virus học tại Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia của Cộng hòa Dân chủ Congo - cho biết có những khác biệt đáng chú ý giữa các bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi và phương Tây.

“Triệu chứng bệnh ở những bệnh nhân châu Phi xuất hiện rất nhanh chóng, sau ba đến bốn ngày, và là những tổn thương có thể nhìn thấy được. Những người này khó có thể ra ngoài nơi công cộng, do đó sẽ có thể ngăn ngừa bệnh lây lan” - ông Mbala cho biết

Tuy nhiên, theo ông, các bác sĩ ở Anh và Mỹ cho biết những người mắc bệnh đậu mùa khỉ ở hai nước này thường chỉ bị tổn thương ở bộ phận sinh dục mà không có bất kỳ triệu chứng bên ngoài nào khác.

“Bạn sẽ không nhận thấy người đó mắc bệnh nếu bạn chỉ đi cùng người đó trong taxi hoặc ngồi cùng trong quán bar. Vì vậy, ở phương Tây, bệnh có thể âm thầm lây lan một cách nhanh chóng” - Tiến sĩ Mbala giải thích thêm.

Cho đến nay, Mỹ đã báo cáo hơn 2.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, với hàng trăm ca nhiễm mới được ghi nhận mỗi ngày.

Một số chuyên gia y tế Mỹ đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu đợt bùng phát hiện tại có thể lan rộng đến mức bệnh đậu khỉ trở thành một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục mới hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.