Thế giới bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

(PLO)- Rất nhiều lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới nước Anh trước tin Nữ hoàng Elizabeth II qua đời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nữ hoàng Elizabeth II hôm 8-9 (giờ địa phương) đã qua đời tại lâu đài Balmoral ở Scotland, thọ 96 tuổi. Sự ra đi của bà để lại sự tiếc nuối và đau buồn khôn xiết không chỉ riêng trong lòng người dân nước Anh mà cả khắp thế giới.

Thế giới bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: AP

Thế giới bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: AP

Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 8-9 (giờ địa phương), Điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Elizabeth II đã qua đời, thọ 96 tuổi.

Chỉ với hai dòng thông báo ngắn ngủi nhưng vô cùng đau buồn, Điện Buckingham cho biết: “Nữ hoàng đã ra đi yên bình tại Balmoral vào chiều nay. Quốc vương và Hoàng hậu sẽ ở lại Balmoral trong tối nay và trở về London vào ngày mai”.

Ngay sau đó, lãnh đạo nước Anh và trên khắp thế giới đã chia sẻ nỗi buồn trước sự ra đi của Nữ hoàng, vị quân chủ trị vì lâu nhất trong lịch sử.

Trong một tuyên bố đầu tiên, tân vương Charles III - trưởng nam của Nữ hoàng Elizabeth II - chia sẻ rằng: “Sự ra đi của Người mẹ kính yêu, Nữ hoàng điện hạ, là một khoảnh khắc đau buồn nhất với tôi và tất cả thành viên gia đình. Chúng tôi vô cùng thương tiếc về sự ra đi của một vị Quân chủ đáng kính và Người mẹ được nhiều người yêu mến. Tôi biết sự ra đi của bà ấy sẽ được cảm nhận sâu sắc trên khắp đất nước, các vùng lãnh thổ và Khối Thịnh vượng cũng như vô số người trên khắp thế giới”.

Thủ tướng Anh Liz Truss, người vừa được Nữ hoàng bổ nhiệm vào vị trí thủ tướng hôm 6-9, cho biết sự ra đi của Nữ hoàng là một cú sốc lớn đối với nước Anh và thế giới.

“Nữ hoàng Elizabeth II là hòn đá tảng mà nước Anh hiện đại được xây dựng trên đó. Đất nước chúng ta đã phát triển và hưng thịnh dưới thời trị vì của bà. Nước Anh tuyệt vời như ngày hôm nay là nhờ vào Nữ hoàng” - bà Truss bày tỏ sự tiếc thương.

Nhiều lãnh đạo trên thế giới cũng đã hướng về nước Anh và gửi những lời chia buồn với London về sự ra đi của Nữ hoàng.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ: “Với tư cách là Nguyên thủ quốc gia sống lâu nhất và trị vì quốc gia lâu nhất của Vương quốc Anh, Nữ hoàng Elizabeth II được nhiều người ngưỡng mộ vì sự duyên dáng, phẩm giá và sự cống hiến của bà trên khắp thế giới".

"Nữ hoàng Elizabeth II là một người bạn tốt của Liên Hợp Quốc, và đã đến thăm Trụ sở chính ở New York của chúng tôi hai lần. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Nữ hoàng Elizabeth II vì sự cống hiến bền bỉ và suốt đời của bà để phục vụ nhân dân. Thế giới sẽ mãi ghi nhớ sự tận tâm và khả năng lãnh đạo của bà” - ông Guterres chia sẻ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phu nhân Jill Biden cùng gửi thông điệp chia buồn: “Di sản của bà ấy [Nữ hoàng] sẽ in đậm trong những trang lịch sử nước Anh và trong câu chuyện của thế giới chúng ta".

Thủ tướng Ấn Độ - ông Narendra Modi chia sẻ: "Nữ hoàng Elizabeth II sẽ luôn được nhớ đến như một biểu tượng quan trọng của thời đại chúng ta. Bà đã lãnh đạo đầy cảm hứng hứng cho đất nước và người dân. Bà đã nhân cách hóa phẩm giá và sự chỉn chu trong hoạt động xã hội. Đau đớn trước sự ra đi của bà. Chia buồn cùng gia đình và người dân Vương quốc Anh trong giờ phút đau thương này”.

Thủ tướng Úc - ông Anthony Albanese bày tỏ: “Với sự qua đời của Nữ hoàng Elizabeth II, một triều đại lịch sử và một cuộc đời dài cống hiến cho bổn phận, gia đình, đức tin và sự phụng sự đã kết thúc.

“Trái tim người dân Úc hướng về người dân Vương quốc Anh đang đau buồn hôm nay, hiểu rằng họ sẽ cảm thấy mất đi một phần của những gì tạo nên toàn thể quốc gia của họ. Có một niềm an ủi được tìm thấy trong chính những lời của Nữ hoàng: 'Đau buồn là cái giá mà chúng ta phải trả cho tình yêu” - ông Albanese bày tỏ sự tiếc thương.

Thủ tướng Canada - ông Justin Trudeau gửi thông điệp đau buồn: “Trái tim nặng trĩu khi hay tin vị quân vương trị vì lâu nhất của Canada, Nữ hoàng Elizabeth II qua đời. Bà luôn là hiện thân trong cuộc sống của chúng tôi và sự phụng sự của bà đối với người dân Canada sẽ mãi mãi là một phần quan trọng trong lịch sử của đất nước chúng tôi".

Trong một bài đăng trên Twitter, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo Paris sẽ treo cờ rủ để tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II.

“Nữ hoàng Elizabeth II là hiện thân của sự liên tục và thống nhất của nước Anh trong hơn 70 năm. Tôi nhớ đến bà như một người bạn của Pháp, một nữ hoàng nhân hậu đã để lại ấn tượng lâu dài cho đất nước và thế kỷ của bà" - ông Macron cho hay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi lời chia buồn tới nước Anh vì "mất mát không thể bù đắp" của Nữ hoàng Elizabeth II. Ông nói rằng Nữ hoàng “đã được đón nhận bởi tình yêu và sự tôn trọng của thần dân cũng như uy quyền trên trường thế giới một cách chính đáng”.

Ngoài ra có rất nhiều lời chia buồn và tiếc thương từ các lãnh đạo trên thế giới gửi tới Hoàng gia Anh và người dân Anh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.