Thế giới bất ổn, Mỹ thu về siêu lợi nhuận

(PLO) – Nỗi sợ hãi của người Mỹ trước các hiểm họa an ninh đang làm lợi cho các tập đoàn an ninh – quân sự nước này. Những con số thống kê gần đây đã chỉ ra mức siêu lợi nhuận mà các tập đoàn này đang thu được nhờ “đầu tư” vào các cuộc xung đột trên thế giới.

Theo ông Christopher Preble, Phó chủ tịch bộ phận nghiên cứu chính sách quốc phòng và đối ngoại, Học viện Cato (Mỹ), nhận thức của người Mỹ về hiểm họa an ninh đã bị “bóp méo” bởi những suy đoán thiếu chính xác. Ông nói: “Chúng ta chú ý nhiều về tính ác liệt của những nguy cơ nhưng lại không màng đến khả năng xảy ra của chúng trong thực tế”.

 Thổi phồng hiểm họa an ninh thế giới, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đang thu về siêu lợi nhuận (Ảnh: RIA Novosti).

Khi được hỏi ai là người hưởng lợi trong việc làm chệch hướng suy luận và thổi phồng các mối đe dọa, ông Preble thẳng thắn lên án ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ - những người đang “giúp bảo vệ quốc gia khỏi hiểm họa”. 

Theo ông, có một số người đã được đặc cách hưởng siêu lợi nhuận nhờ dựng lên cái gọi là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh Hoa Kỳ”. Tại Mỹ, việc đầu tư quá mức vào lĩnh vực an ninh đang kéo theo sự thiếu hụt vốn đầu tư cho các lĩnh vực quan trọng khác mang lại nhiều giá trị thực tế hơn cho nền kinh tế nước này.
Truyền thông Mỹ và quốc tế đang quá tập trung vào những mối đe dọa an ninh từ IS đến tin tặc và chủ nghĩa khủng bố. Trong khi đó, ông khẳng định “bản chất thế giới hiện nay an toàn hơn tất cả mọi thời kỳ trước đây trong lịch sử loài người”.
Theo Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, chi phí quốc phòng của Hoa Kì hiện đứng đầu thế giới, lớn hơn cả tổng chi phí quốc phòng của 8 nước ở theo sau cộng lại.
Báo cáo độc lập của Trung tâm Thông tin Quốc phòng cho biết, chi phí cho an ninh của Mỹ, bao gồm phần chi tiêu của Lầu Năm Góc và một số các cơ quan an ninh khác, trong năm 2014-2015 có thể chạm mốc 1 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.