Thầy trò Park Hang-seo có thể đấu Asian Cup tại Hàn Quốc

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) cho biết sẽ chạy đua đăng cai tổ chức Asian Cup 2023, sau khi Trung Quốc đã từ bỏ quyền đăng cai giải đấu này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
Thầy trò HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ dự tranh Asian Cup 2023 trên đất Hàn Quốc. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thầy trò HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ dự tranh Asian Cup 2023 trên đất Hàn Quốc. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trước đó, Trung Quốc đã quyết định tổ chức Asian Cup vào tháng 6 và tháng 7-2023. Tuy nhiên những nỗ lực theo đuổi chính sách “zero COVID” của quốc gia tỉ dân, đã khiến giải bóng đá dành cho 24 quốc gia châu lục phải dời sang một địa điểm khác.

Tháng trước, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đánh tiếng mời các quốc gia đấu thầu tổ chức Asian Cup 2023. Được biết, các bên quan tâm phải xác nhận cuộc chạy đua giành quyền đăng cai trước ngày 30-6.

Trong một thông báo trên trang web, KFA cho biết: “Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc đang xúc tiến chạy đua đăng cai tổ chức AFC Asian Cup 2023 tại Hàn Quốc.

Vì vậy, chúng tôi muốn tiến hành những thủ tục đấu thầu từ chính quyền địa phương có sân vận động có thể tổ chức các trận đấu quốc tế. Chẳng hạn như các sân vận động chỉ dành riêng cho bóng đá và các sân thể thao tổng hợp”.

Hồi đầu tháng này, tổng thống Hàn Quốc - Yoon Suk-yeol cũng đã thúc đẩy việc Hàn Quốc trở thành chủ nhà. Ông đã ra lệnh cho bộ trưởng thể thao Hàn Quốc nỗ lực đảm bảo nhận được sự kiện này.

Tại Asian Cup 2023, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã trở thành một trong số 12 quốc gia đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết, nhờ thành tích lọt đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Mới đây, khu vực Đông Nam Á cũng có thêm ba đội tuyển Thái Lan, Malaysia và Indonesia đã giành được vé “vớt” đến với giải đấu bóng đá hàng đầu châu lục.

Trong khi HLV Park Hang-seo cẩn trọng với lối đá chặt chẽ không thua rồi mới nghĩ đến thắng…

Ông Park và người kế nhiệm có nét hay riêng

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam vừa gây tiếng vang nhẹ ở vòng chung kết U-23 châu Á dưới thời thầy trẻ Gong Oh-kyun nhưng để ông Gong bắt kịp người tiền nhiệm Park Hang-seo thì không đơn giản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.