Thầy trò ông Park giữ thói quen chiến thắng, chờ gặp Hiddink

(PLO)- Martin Lo và Danh Trung đã ghi bàn vào lưới Kitchee SC giúp tuyển U-22 Việt Nam giành chiến thắng 2-0, chờ cuộc hội ngộ thú vị với U-22 Trung Quốc của ông thầy lão luyện Guus Hiddink.

Đội tuyển U-22 Việt Nam đã khép lại đợt tập trung ngắn hạn lần thứ tư bằng trận đấu tập với CLB Kitchee SC đến từ Hong Kong. Kết quả, các học trò của HLV Park Hang-seo đã giành chiến thắng với tỉ số 2-0.

Trong đợt tập trung ngắn hạn này, HLV Park Hang Seo chỉ gọi 19 cầu thủ lên tuyển U-22 Việt Nam. Tuy nhiên, trước trận đấu với Kitchee, tiền vệ Trọng Hùng bị chấn thương nên chỉ còn 18 người.

Đội tuyển U-22 Việt Nam có chiến thắng thứ tư sau bốn lần tập trung ngắn ngày và chơi giao hữu với các đối thủ khác nhau. Ảnh: NGỌC DUNG

Ở trận giao hữu này, ông Park đã sử dụng tất cả cầu thủ. Theo VFF, đội hình xuất phát của chủ nhà gồm có Sỹ Huy, Hữu Thắng, Trọng Lâm, Văn Trung, Hồng Phước, Mạnh Dũng, Khắc Vũ, Ngọc Bảo, Bảo Toàn, Martin Lo và đội trưởng Văn Hạnh, U-22 Việt Nam đã kiểm soát khá tốt thế trận.

Cũng phải nói thêm rằng đây là trận đấu mà đội bóng đến từ Hong Kong đã xếp đến bảy ngoại binh trong đội hình chính và có rất nhiều lợi thế vượt trội về thể hình, thể lực. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đã cho các học trò tổ chức quây rát, không để đối phương tổ chức các pha bóng bổng.

Chính vì thế Kitchee chơi khá bế tắc và không tạo được nhiều sóng gió về khung thành thủ môn Sỹ Huy. Không những vậy, họ còn hai lần bị tuyển U-22 Việt Nam đưa bóng vào lưới.

Dù chỉ có hai ngày tập luyện ngắn ngủi, các tuyển thủ trẻ Việt Nam vẫn luôn nỗ lực với khao khát lọt vào mắt xanh của thầy Park cho chiến dịch SEA Games 30 vào cuối năm nay. Ảnh: NGỌC DUNG

Đầu tiên là pha dứt điểm từ chấm 11 m của Martin Lo sau khi U-22 Việt Nam hưởng quả phạt đền ở phút 63. Tiếp đó là cú sút phạt kỹ thuật của Danh Trung từ cự ly ngoài vòng cấm ở phút 79.

Đây chỉ là một trận đấu tập theo đúng nghĩa đối với cả U-22 Việt Nam lẫn Kitchee SC vốn cũng đang trong quá trình tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới. Vì thế, chiến thắng không có ý nghĩa quan trọng bằng sự thể hiện của các cầu thủ trẻ Việt Nam khi được tạo cơ hội vào sân thi đấu. Về cơ bản, họ đã đáp ứng khá tốt yêu cầu của ban huấn luyện.

Mục đích của HLV Park Hang-seo trong các đột hội quân ngắn ngày, xen kỹ các giải đấu vô địch quốc gia là nhằm giúp học trò làm quen với không khí đội tuyển, rút ngắn trình độ so với lứa cầu thủ cũ, thích nghi nhanh hơn với cách chơi để không bỡ ngỡ nếu lọt vào danh sách cuối cùng dự SEA Games 30.

Chân sút Việt kiều Martin Lo (10) lần thứ tư có mặt trên tuyển U-22 Việt Nam với lối chơi thông minh và sáng tạo. Ảnh: NGỌC DUNG

Ngày 15-8, các cầu thủ trở về CLB chủ quản để tiếp tục thi đấu tại giải quốc nội. Ngày 26-5, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế gặp U-22 Trung Quốc, diễn ra trên đất bạn vào ngày 8-9.

Ban đầu, HLV Park Hang-seo có ý định không trực tiếp cầm quân mà giao cho các trợ lý. Nguyên do thầy Park phải dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu trận ra quân vòng loại thứ hai World Cup 2022 trên sân khách Thái Lan vào ngày 5-9.

Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc đã tính toán sau trận gặp Thái Lan sẽ bay thẳng sang Trung Quốc để nắm đội U-22 Việt Nam đá giao hữu. Đây cũng là  một cuộc chơi thú vị của ông Park Hang-seo vì bên kia chiến tuyến là thầy cũ Guus Hiddink từng cộng tác với nhau giúp đội tuyển Hàn Quốc đứng hạng tư thế giới năm 2002.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.