Thầy trò Kiatisak và bảng đấu tử thần

(PLO)- Zico Thái chia sẻ các trận đấu ở bảng H tử thần tại AFC Champions League là cơ hội lớn giúp các cầu thủ HA Gia Lai thể hiện mình và thu hoạch nhiều bài học quý giá cho tương lai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội bóng của bầu Đức mở màn chiến dịch cúp châu Á với thất bại 1-2 khi đụng độ nhà á quân J-League Yokohama F. Marinos và cầm hòa Sydney FC 1-1 trước khi thất bại 0-1 trước đương kim vô địch K-League Jeonbuk Hyundai Motors vào phút chót. Tuy nhiên, HA Gia Lai vẫn gây ấn tượng với lối chơi phóng khoáng dù thể lực và trình độ của các tuyển thủ quốc gia không bằng các đội bạn, đặc biệt là các ngoại binh còn yếu kém.

HLV Kiatisak thoải mái cùng HA Gia Lai thử sức ở sân chơi châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Kiatisak thoải mái cùng HA Gia Lai thử sức ở sân chơi châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HA Gia Lai đang nằm cuối bảng với chỉ vỏn vẹn 1 điểm và HLV Kiatisak rất mong có thêm điểm trong ba trận còn lại ở lượt về cũng trên sân Thống Nhất: “Chúng tôi nằm ở bảng đấu tử thần và hầu hết người hâm mộ đều nghĩ rằng HA Gia Lai sẽ không thể so tài với ba đội bóng lớn nhất châu Á. Nhưng tôi nghĩ các cầu thủ đã chứng tỏ được bản thân trong từng trận đấu và điều cần nhất bây giờ là rút tỉa kinh nghiệm để làm tốt hơn ở ba trận đấu tiếp theo. Chúng tôi muốn có thêm điểm số”.

Đội bóng phố núi chơi thoải mái nhờ bầu Đức không đặt nặng chuyện thắng thua cho cầu thủ, mà điều cốt lõi là chơi theo ý mình, đá hay, đá đẹp, đá cống hiến cho người yêu bóng đá. Rất tiếc HA Gia Lai chưa thắng trận nào, dù trình độ chuyên môn có yếu hơn nhưng bản lĩnh và tinh thần chiến đấu đã giúp họ kéo gần lại khoảng cách.

Đội bóng phố núi chơi thoải mái nhờ bầu Đức không đặt nặng chuyện thắng thua cho cầu thủ, mà điều cốt lõi là chơi theo ý mình, đá hay, đá đẹp, đá cống hiến cho người yêu bóng đá.

Trận tái đấu Jeonbuk Hyundai Motors vào đêm 25-4 sẽ khó khăn cho HA Gia Lai khi dự kiến đội khách mạnh hơn sẽ không chơi đủng đỉnh mà tấn công mạnh mẽ hơn để sớm giải quyết trận đấu. Đội bóng đến từ Hàn Quốc có trong tay 7 điểm, chỉ hơn đội Yokohama 1 điểm nên rất mong chiến thắng, thậm chí là thắng đậm HA Gia Lai nhằm phòng ngừa cho một trong ba vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất đi tiếp.

HA Gia Lai trên lý thuyết vẫn còn cửa vào sâu nếu thắng cả ba trận nhưng thực tế cực khó, nếu không muốn nói là không thể. Zico Thái chia sẻ: “Trọng tâm của chúng tôi là chơi tốt và giành mọi điểm số tốt nhất có thể. HA Gia Lai cần những cầu thủ giỏi nhất. Có thể tôi sẽ điều chỉnh xoay tua một số vị trí nhưng đều phục vụ cho mục tiêu không thua”.

Trong khi đó, nhà vô địch Hàn Quốc có vẻ thận trọng sau trận thắng sít sao với bàn duy nhất ở phút bù giờ. HLV Kim Sang-sik tôn trọng đội bóng của đồng nghiệp Kiatisak và rất ấn tượng với lối chơi tấn công của họ. Ông Kim cho biết Jeonbuk từng hai lần vô địch AFC Champions League vẫn phải chuẩn bị thật chu đáo cho trận tái đấu HA Gia Lai.

“Chúng tôi thấy hầu hết các đội bóng Đông Nam Á đều thi đấu tốt ở AFC Champions League. Về trận đấu này, chúng tôi biết HA Gia Lai sẽ lại chơi với nhịp độ cao, đặc biệt là khi có đông đảo cổ động viên đến sân ủng hộ. Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho họ nếu muốn có 3 điểm” - ông Kim bày tỏ.•

Jeonbuk bắt bài HA Gia Lai

Nhà cầm quân của Jeonbuk cho biết các học trò ông quyết tâm chơi hay hơn trận đấu cách đây ba ngày: “Sau trận lượt đi, tôi sẽ làm một số điều khác đi. Chúng tôi phải khai thác những khoảng trống mà HA Gia Lai hớ hênh. Nếu các cầu thủ chơi đúng ý đồ của ban huấn luyện, tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ lấy thêm 3 điểm. Và với sự tập trung và chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi tự tin về cơ hội của Jeonbuk trong ba trận đấu tiếp theo. Tôi đã hiểu rõ về ba đối thủ của mình và chúng tôi sẽ trang bị mọi thứ tốt hơn để giành chiến thắng”. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.