Khai mạc vòng chung kết U-23 châu Á (trên FPT Play, VTV5):

Thầy trò HLV Shin Tae-yong ra ngõ gặp “kèo thơm”

(PLO)-Việc HLV Shin Tae-yong đặt mục tiêu có điểm với chủ nhà Qatar ở đêm khai mạc U-23 châu Á là có cơ sở và thậm chí 3 điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà vô địch châu Á hai lần liên tiếp- tuyển Qatar với lứa đàn em của họ lại không mạnh và thậm chí là “kèo thơm” cho Indonesia.

Tối 15-4, tại Qatar khai mạc vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á cũng là vòng loại Olympic Paris. Theo đó hai cặp đấu bảng A: Úc - Jordan (20 giờ), Indonesia - Qatar (22 giờ 30).

U-23-Indo-1.jpg
Tiền đạo Rafael Struick (bìa phải) của U-23 Indonesia được AFC đánh giá là cầu thủ đáng xem. Ảnh: AFC

U-23 Qatar chưa bao giờ mạnh, thậm chí nhiều vòng loại giải trẻ những năm gần đây họ không có nổi tấm vé vớt, nhưng lần này, họ có nhiều động lực hơn khi dự giải với tư cách chủ nhà.

Dù Qatar là nơi đặt trụ sở của học viện Aspire tuyển tài năng trẻ toàn cầu về đào tạo, nhưng với bóng đá trẻ thì Qatar không thật ấn tượng. Trong khi đó, đối thủ của U-23 Qatar là Indonesia có hơn nửa đội hình là tuyển thủ quốc gia đang xếp nhì bảng F ở vòng loại thứ hai World Cup, đứng trên cả tuyển Việt Nam sau hai trận đánh bại thầy trò HLV Troussier.

Uc-3.jpg
Úc và Indonesia sẽ có trọn ba điểm ở đêm khai mạc U-23 châu Á? Ảnh: AFC

U-23 Indonesia hiện nay thiện chiến so với sân chơi trẻ, với nhóm cầu thủ mình cốt mà Indonesia đã chuẩn bị chu đáo cho việc làm chủ nhà... hụt World Cup U-20 năm 2023. Đội tuyển U-23 Indonesia được tập huấn chu đáo ở châu Âu cả năm trời (năm 2021), đá nhiều giải và đặc biệt là nhiều gương mặt tuyển thủ quốc gia như Witan Sulaeman, Marcelino Ferdinan, Hokky, Arhan, Rafael Struick, Jenner, Hubner, Baggott (nhập tịch)... đều là những trụ cột từng ba lần chạm trán với tuyển Việt Nam và họ đều đánh bại thầy trò HLV Troussier (Asian Cup 2023 và lượt đi, về vòng loại World Cup 2026, bảng F).

Trong khi đó, bóng đá Qatar vẫn chưa chú ý phát triển kỹ năng thi đấu thực chiến cho đội trẻ. Phương châm của cách đào tạo bóng đá trẻ Qatar là để cầu thủ tiếp tục phát triển kỹ năng chơi bóng và trưởng thành, chưa mang tính thực dụng ở đội trẻ.

HLV Ilidio Vale (người Bồ Đào Nha) dẫn dắt U-23 Qatar từ tháng 8 năm ngoái. Vị HLV này vẫn tiếp tục phải duy trì đường lối phát triển cầu thủ trẻ mà không quá chưa trọng vào thành tích.

Việc bóng đá trẻ Qatar không mạnh và thậm chí rất yếu cũng vì những nguyên nhân này, dù đội tuyển của họ rất mạnh với hai kỳ Asian Cup gần nhất đều là nhà vô địch.

Đáng chú ý vòng khai mạc có mặt chủ nhà, nhưng Ban tổ chức Qatar cũng không phải bố trí các sân hoành tráng mà chỉ là sân Jassim Bin Hamad có sức chứa chỉ 15 ngàn người.

Khả năng cao là Indonesia có một kết quả tích cực ở trận ra quân này bởi HLV Shin Tae-yong chuẩn bị chu đáo, học trò giàu kinh nghiệm trận mạc quốc tế. Các cầu thủ trẻ Qatar sẽ bị áp lực cực lớn ở trận khai mạc lại thi đấu sân nhà.

Dự đoán: Indonesia thắng một bàn cách biệt.

Ở trận đấu khác, U-23 Jordan sẽ khó có cơ hội lấy điểm của Úc. Jordan là đội bóng vừa làm “quân xanh” cho U-23 VN tại Doha (thắng VN bằng phạt đền 4-3).

Điều thú vị là cả Úc và Jordan từng nhiều lần chạm trán với VN ở cấp độ đội U-23 này. Đáng nhớ nhất là Thường Châu 2018, U-23 VN từng đánh bại Úc 2-1 ở vòng bảng với tuyệt phẩm của Quang Hải rồi sau đó VN vào đến chung kết. Với U-23 Jordan, VN cũng từng hòa 0-0 tại U-23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Vào năm trở lại đây, U-23 Úc không yếu và những đội dưới cơ họ, khó làm điều bất ngờ.

Úc góp mặt tại Qatar với ngôi nhất bảng ở vòng loại, Jordan cũng làm được chuyện tương tự, nhưng rõ ràng trình độ của Úc cao hơn.

Dự đoán: Úc thắng Jordan 3-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.