Thầy Park và khát vọng Olympic 2020

(PL)- Ngày 7-10, HLV Park Hang-seo người Hàn Quốc đã đến Hà Nội để chuẩn bị ra mắt chính thức dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam.

Sau khi một số quan chức VFF bí mật lặn lội sang Hàn Quốc ký hợp đồng với ông Park Hang-seo, những thông tin về tân HLV trưởng các đội tuyển hầu hết do báo chí Hàn Quốc cung cấp.

Trong đó, đáng chú ý nhất là mức lương dành cho ông sẽ cao nhất so với các đời thầy ngoại tiền nhiệm và mục tiêu lớn nhất là thầy Park sẽ giúp đội Olympic Việt Nam chơi vòng chung kết ra trò ở Tokyo vào năm 2020. Báo Hàn cũng có thống kê khá chính xác về làng bóng Việt Nam sau 26 năm trời đã qua tay chín thầy ngoại và hàng loạt HLV nội, bình quân mỗi năm thay một HLV.

Thực chất với bản hợp đồng hai năm hai tháng, ông Park đang tính sẽ kéo dài thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam hơn với khát vọng Olympic.

HLV Park Hang-seo (ảnh trên) là HLV ngoại tiếp theo sau HLV người Nhật Toshiya Miura. Ảnh: CTV

Đấy là mong muốn vượt giới hạn chính đáng của một nhà cầm quân đội hạng 3 Hàn Quốc đang đối diện nguy cơ rớt hạng, sau 15 năm ông từng làm trợ lý đội tuyển vào bán kết World Cup và giúp bóng đá quê ông chỉ đoạt hạng 3 Asiad nên bị sa thải. Bởi lẽ ông Park không nghĩ xa hơn đến năm 2020 thì truyền thống của VFF hay sợ trách nhiệm buộc phải chia tay HLV ngoại sau mỗi kỳ AFF Cup hay SEA Games sẽ trở thành trở lực rất lớn cho tham vọng của ông.

Bên cạnh đó, có một điểm khác biệt của việc VFF mời thầy ngoại lần này là không có tiêu chí “am hiểu bóng đá Việt Nam” và chính ông Park cũng biết về đối tác nhờ người đại diện tìm kiếm tin tức trên mạng. Ông Park thật thà nói qua đó mới biết đội tuyển U-20 Việt Nam vừa chơi vòng chung kết U-20 World Cup chứng tỏ sức sống của bóng đá trẻ mãnh liệt dữ lắm.

Thật ra yếu tố am hiểu về một miền bóng đá mới không quá quan trọng hơn cách tính và lộ trình, nền tảng ra sao cho thầy mới vượt qua thử thách. Vì ngay cả HLV Mourinho muốn biết cũng chẳng khó gì, như vài năm trước ông từng nhắn nhủ trọng tài và ban tổ chức La Liga nếu cứ xấu xí thì ông thà ở nhà bật tivi lên xem V-League còn hơn.

Rõ ràng bóng đá Việt Nam chẳng xa lạ gì với thế giới. Nhưng nó lại nổi tiếng về sự châm biếm sâu cay của một giải vô địch quốc gia, nơi cung cấp nhân tài số một cho đội tuyển chứ không phải sự phát triển của nền móng vững chắc.

HLV Park Hang-seo lại có góc nhìn xã giao thân thiện và tích cực hơn về bóng đá trẻ Việt Nam, dù chắc hẳn ông cũng bật ra những câu hỏi sau sự cố của chín thầy ngoại tiền nhiệm vì sao phải ra đi.

Thầy Park dĩ nhiên có dự báo riêng của mình về những khó khăn và thách thức với các đội tuyển Việt Nam nhưng ông vẫn đủ tự tin với khả năng sẽ làm thay đổi nó.

HLV Park Hang-seo sẽ được tạo điều kiện tốt nhất

Ông Park đặt chân đến Việt Nam cùng một trợ lý tương lai sẽ sát cánh với ông trong thời gian công tác ở đây. Điều này sẽ làm tân HLV người Hàn Quốc dễ chịu hơn, khác với lần thầy ngoại gần nhất là ông Miura từng đề nghị có trợ lý Nhật Bản nhưng bị VFF từ chối. Theo VFF, ông Park ngoài một trợ lý thân tín này còn có quyền chọn lựa không giới hạn bất kỳ các cộng sự Việt Nam nhưng phải qua VFF giới thiệu. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết HLV Park Hang-seo sẽ được tạo mọi điều kiện tốt nhất và đối tác VFF chỉ đóng vai trò tư vấn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.