Bóng đá Việt và thầy Hàn mới

(PL)- VFF chỉ mất khoảng một tuần liên lạc và một tiếng gặp gỡ đã đạt thỏa thuận với thầy Hàn mới về huấn luyện các đội tuyển Việt Nam (VN), theo lời của HLV Park Hang-seo. 

Ông thầy Hàn 58 tuổi nói bản thân mình cũng bất ngờ vì mọi việc diễn ra rất chóng vánh và mức lương của ông là cao nhất trong các đời thầy ngoại ở VN. Bản hợp đồng của ông Park có thời hạn hai năm hai tháng chứ không phải ba năm như một số lời đồn đoán. Mơ ước của thầy Park là dẫn dắt đội tuyển Olympic VN chơi ở đấu trường Olympic Tokyo 2020.

Dễ thấy ông thầy nước ngoài nào có bản hợp đồng mới đều có những hứa hẹn rất xuôi tai, kiểu như HLV Dido từng đòi đưa đội tuyển VN đá vòng chung kết World Cup 2010. Các đời HLV khác như Weigang (Đức), Murphy (Anh), Tavares (Brazil), Letard (Pháp), Riedl (Áo), Goetz (Đức), Miura (Nhật) hay thêm ba đời thầy nội, chỉ có mỗi HLV Calisto (Bồ Đào Nha) một lần giúp tuyển VN vô địch AFF Cup 2008.

Bóng đá Việt Nam hy vọng ông Park Hang-seo sẽ mang vận đỏ của bóng đá Hàn Quốc cho VN như thời HLV này làm trợ lý cho Guus Hiddink. Ảnh: GETTY IMAGES

Chợt giật mình nhìn lại VFF trong quá trình chọn HLV qua biết bao đời thầy ngoại lẫn nội vẫn không xác định nổi trường phái nào phù hợp. Bây giờ đến lượt ông Park sẽ xóa đi làm lại theo kiểu của bóng đá Hàn. Trong sự sung sướng của ông Park vì khao khát đối đầu với thử thách mới ở một miền bóng đá còn lạ lẫm, chắc hẳn ông không hề biết trước đó VFF ngắm nghía một thầy Nhật khác. Tuy nhiên, mức lương quá cao của ứng cử viên nặng ký này khiến VFF chịu không nổi nên chỉ một tuần sau họ mới hướng đến ông.

Rõ ràng việc tìm thầy mới cho bóng đá Việt không khó như tưởng tượng của nhiều giới khi VFF đã tính sẵn đường đi nước bước, không Nhật thì Hàn, dù không ai nói rõ thầy nào phù hợp hơn. Cũng may thầy Nhật từ chối, vì thầy Hàn mới sẽ giúp VFF dễ ăn nói hơn trong lễ ra mắt, vì một lần thầy Nhật Miura bị sa thải cách đây chưa lâu.

Thầy Hàn mới có biết đôi chút về bóng đá VN đã vội mong muốn đưa đội tuyển đến với đấu trường Olympic mà không rõ hơn việc VFF chỉ cần vô địch Đông Nam Á. Bởi ai cũng thấy, nếu không thể đăng quang ở AFF Cup hoặc SEA Games, số phận ông Park khó tránh vết xe đổ của các đời tiền nhiệm.

Nghiệt nỗi là đời HLV ngoại nào cũng luôn gặp nhiều trắc trở với bóng đá Việt. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.