Thầy Park tiếc nuối vì thất bại ở giải U-23 châu Á

(PLO)- Sau khi kết thúc kỳ nghỉ phép dài hơn dự kiến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ông Park Hang-seo cùng các trợ lý họp bàn về các giải pháp làm mới đội tuyển cho các nhiệm vụ lớn tương lai.

Trong cuộc họp nội bộ với sự chứng kiến của lãnh đạo VFF, ông thầy người Hàn Quốc và các cộng sự ban huấn luyện đã đánh giá, rút kinh nghiệm về những hạn chế, tồn tại cần khắc phục của đội tuyển quốc gia và U-23.

Các dữ kiện nhìn nhận lại quá trình thi đấu của hai đội tuyển này dựa trên số liệu chuyên môn đã tổng hợp chi tiết từ vòng chung kết Asian Cup 2019 cho đến SEA Games 30, và mới nhất là vòng chung kết U-23 châu Á 2020. Ông Park bày tỏ sự nuối tiếc khi đã không thể giúp các học trò chơi tốt ở giải U-23 châu Á để vào nhóm ba đội mạnh nhất, đánh mất luôn suất dự Olympic Tokyo.

Sau chức vô địch SEA Games 30, ông Park và các học trò vấp ngã tại vòng chung kết U-23 châu Á 2020. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trên tinh thần hết sức cầu thị, HLV Park Hang-seo đã lắng nghe các ý kiến đề xuất từ trợ lý đối với các giải pháp về chuyên môn, về thể lực, về y tế, nhằm gia tăng sức cạnh tranh cho đội tuyển tại các giải đấu sắp tới. Theo VFF, ông thầy người Hàn sẽ hướng đến ba mục tiêu lớn là phấn đấu giành quyền đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020 và tiếp tục đăng quang SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà vào năm 2021.

Sau những thành công liên tiếp trong hơn hai năm qua, người hâm mộ đặt kỳ vọng lớn hơn đối với bóng đá Việt Nam. Lãnh đạo VFF và HLV Park Hang-seo thống nhất các đội tuyển cần thiết phải có sự đổi mới để tạo động lực lớn lao hơn cho chặng đường sắp tới.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: Nhằm tạo nguồn lực tốt nhất phục vụ đội tuyển, VFF đã và đang triển khai các giải pháp cụ thể tập trung vào phát triển bóng đá trẻ, đầu tư có chiều sâu cho các đội tuyển từ U-16 cho đến U-21, tăng cường thi đấu cọ xát cho các cầu thủ thông qua kế hoạch thay đổi phương thức thi đấu trong hệ thống các giải trẻ quốc gia và tạo cơ hội cho các đội tuyển trẻ tập huấn, thi đấu quốc tế. Bên cạnh đó, VFF cũng luôn sẵn sàng lắng nghe những kiến nghị, đề xuất từ phía ban huấn luyện để đảm bảo công tác chuyên môn của đội tuyển đạt kết quả cao nhất.

Công Phượng và đồng đội sắp tới có trận làm khách trên sân Malaysia ở lượt về bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: NGỌC DUNG

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại cuộc đua tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, và VFF hy vọng thầy trò Park Hang-seo sẽ tận dụng tốt cơ hội đề giành quyền đi tiếp vào vòng loại cuối cùng. Đây là điều có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đồng thời lấy một vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2023 mà không cần đá vòng loại, đội tuyển còn có điều kiện cọ xát với những đối thủ mạnh nhất của châu Á nhằm cải thiện và nâng cao trình độ.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 21-3 để chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân của Malaysia ngày 31-3. Trước khi di chuyển sang Kuala Lumpur, thầy trò ông Park có trận đấu giao hữu với đội tuyển Kyrgyzstan trên sân Bình Dương vào ngày 26-3.

HLV Park Hang-seo cần sự thay đổi ở các đội tuyển quốc gia trong tương lai. Ảnh: NGỌC DUNG

HLV Park Hang-seo cho biết trận đấu gặp Malaysia đóng vai trò rất quan trọng, sau đó còn hai trận tiếp Indonesia và làm khách UAE trong tháng 6. Nếu giành chiến thắng, cơ hội đi tiếp với ông và các học trò sẽ rất rộng mở.

Sau năm lượt trận, đội tuyển Việt Nam hiện có 11 điểm và tạm dẫn đầu bảng G. Các đội xếp sau  lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm nhưng đá ít hơn một trận), Indonesia (0 điểm). Để đảm bảo chắc chắn ngôi đầu bảng kèm theo suất vé vào thẳng vòng loại thứ ba, cũng như suất dự vòng chung kết Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam cần có thêm 7 điểm trong ba trận đấu còn lại. Nếu không thể đứng đầu bảng chung cuộc, thầy trò ông Park buộc phải trở thành một trong bốn đội nhì bảng có thành tích tốt của tám bảng đấu mới có suất đi tiếp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.