Thầy Park muốn đòi ​nợ Oman

(PLO)- Hành trình tại vòng loại cuối World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam (VN) còn hai trận gặp Oman và Nhật Bản.

Triển vọng của đội tuyển VN có đòi được món nợ 1-3 ở lượt đi hay không?

Có và khả năng đòi nợ thành công rất cao.

Cần nhớ là ở lượt đi VN thua 1-3 trong thế trận không thua thiệt và có những quyết định từ trọng tài gây bất lợi cho VN. Trận tái đấu ngày 24-3 Oman cũng như VN không còn khả năng tranh chấp suất dự World Cup kể cả suất play off.

Thầy trò ông Park muốn đòi lại món nợ thua 1-3 ở lượt đi trước Oman. Ảnh: AFC

Thời điểm Oman thắng VN 3-1 ở lượt đi là lúc đội bóng này đang cạnh tranh quyết liệt nhóm đầu bảng B mà cụ thể là top 3. Tuy nhiên, sau đó thì Oman càng đá càng hụt hơi. Điều này cũng không khó lý giải, bởi nền bóng đá Oman cũng chưa chuyên nghiệp, bằng chứng là họ chẳng có CLB nào dự Champions League cả. HLV Blanko Ivanovic về đội cũng chỉ tạo “sức bật” cho đội bóng này đến mức chạm trần rồi.

Ngược lại dù không còn tranh chấp suất dự World Cup nhưng đội tuyển VN vẫn còn quyết tâm cháy bỏng, đặc biệt là sau trận thắng Trung Quốc 3-0 tạo nên những điểm nhấn lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á.

Bốn năm về trước tuyển Thái Lan đá giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2018 chỉ có 2 điểm chung cuộc, còn thầy trò ông Park đã có 3 điểm và muốn ghi thêm dấu ấn nữa bằng chiến thắng trước Oman trong điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thời điểm cuối tháng 3, hai đội tuyển quốc gia và U-23 bận rộn với cúp quốc tế giao hữu Dubai rồi hai trận cuối vòng loại World Cup...

Nhất định trận tiếp Oman vào ngày 24-3 tới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ làm mọi cách và thi đấu với một tinh thần cao nhất để đòi món nợ thua 1-3 ở lượt đi trước Oman.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.