Thầy Park lý giải việc gọi cầu thủ 17 tuổi

(PL)- Lần hội quân vào tháng 11-2020, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ với báo chí về những vấn đề trong những lần tập trung đội tuyển U-22 và mục tiêu hướng đến tương lai. 

Đề cập đến mục đích của lần tập trung này, HLV Park Hang-seo nói: “Lần tập trung này có 33 cầu thủ nhưng phải đến ngày 9-11 chúng tôi mới có đầy đủ lực lượng, do một số cầu thủ còn thi đấu ở V-League.

Mục đích của tôi trong lần hội quân này vẫn là bài test cho các cầu thủ, đặc biệt là nhiều cầu thủ mới ít có cơ hội ra sân ở giải quốc nội. Vì tôi đặc biệt chú ý đến những cầu thủ mới, không có nhiều điều kiện thi đấu thường xuyên nên giáo án huấn luyện lần này sẽ có những bài thể lực nặng để các cầu thủ đấy cải thiện những khiếm khuyết và tích lũy thể lực. Bên cạnh đó, qua đợt tập trung này tôi cũng muốn bổ trợ về kỹ thuật cho các cầu thủ”.

Buổi tập đầu của đội U-22 Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11-2020. Ảnh: NGỌC DUNG

HLV Park Hang-seo cũng đề cập đến gương mặt 17 tuổi lần đầu được gọi tập trung, đó là tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng của đội SHB Đà Nẵng. Ông nói: “Sau khi nhận những lời giới thiệu về cầu thủ 17 tuổi này, tôi có trực tiếp đến xem cầu thủ đấy thi đấu 65 phút trong thành phần SHB Đà Nẵng và đã quyết định gọi cậu ấy lên đội U-22. Đó là tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng, người mà ban đầu tôi tính sẽ gọi tập trung ở lần tới nhưng khi xem cậu ấy thi đấu thì tôi bàn với VFF về việc muốn kiểm tra cầu thủ trẻ này ngay trong đợt tập trung tháng 11 này”.

HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: Đây chỉ là một trong những đợt tập trung để kiểm tra và tìm ra những thành phần ưu tú cho đội tuyển lẫn U-22 ở tương lai gần chứ không phải danh sách cuối cùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.