Thầy Park lên phố núi Pleiku gọi 9 cầu thủ vào tuyển

(PLO)- HLV Park Hang-seo vừa có lệnh triệu tập chín cầu thủ HA Gia Lai vào đội tuyển U-23 Việt Nam chuẩn bị vòng chung kết U-23 châu Á.

Lượt đấu cuối V-League, ông thầy người Hàn Quốc đã cất công lên phố núi Pleiku xem trận cầu thủ tục chủ nhà HA Gia Lai thua nhẹ khách SHB Đà Nẵng 0-1. Có lẽ nhân tiện ông Park muốn kiểm tra phong độ của một số cầu thủ trẻ từng có mặt áp đảo trên các đội tuyển quốc gia.

Hồng Duy, Công Phượng và Minh Vương (từ trái sang) của HA Gia Lai đều có tên ở đội U-23 Việt Nam chuẩn bị giải châu Á. Ảnh: HUY PHẠM

Và chỉ hai ngày sau khi chứng kiến trận thua của HA Gia Lai, ông Park đã gọi đến chín cầu thủ góp mặt trên tuyển U-23 cho vòng chung kết U-23 châu Á 2018. So với đợt tập trung tuyển quốc gia hồi đầu tháng 11, HLV Park Hang-seo chỉ triệu tập bốn cầu thủ của bầu Đức lại sử dụng hiếm hoi ở trận hòa Afghanistan, lần này ông gọi nhiều hơn gấp đôi.

Đáng chú ý là tiền vệ Tuấn Anh sẽ tái xuất trong màu áo đội tuyển sau nhiều tháng nghỉ dưỡng thương và một lần bị bỏ lỡ. Ngoài bốn cái tên có mặt lần trước gồm Minh Vương, Văn Toàn, Văn Thanh và Công Phượng, còn có thêm A Hoàng, Đông Triều, Hồng Duy, Châu Ngọc Quang, chưa kể Xuân Trường thuộc CLB Gangwon.

Tuấn Anh tái xuất đội tuyển sau một lần bỏ lỡ.

Trước đó, theo đề xuất của HLV Park Hang-seo với VFF và Hội đồng HLV Quốc gia, ông sẽ triệu tập khoảng 35 cầu thủ cho đội tuyển U-23 hội quân vào ngày 1-12. Ngoài một số cầu thủ từng có tên ở tuyển quốc gia, những gương mặt xuất sắc của các đội từ U-19 trở lên sẽ có cơ hội lọt vào danh sách cuối cùng của thầy Park cho vòng chung kết U-23 châu Á.

Theo kế hoạch vào giữa tháng 12, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ sang Thái Lan chơi giải giao hữu quốc tế M150 cùng bảng với Uzbekistan và Myanmar. Đến đầu tháng 1-2018, thầy trò Park Hang-seo sẽ sang Trung Quốc dự giải châu Á chung bảng với các đội Hàn Quốc, Úc và Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.