Thầy Park đi tìm quân ở nước ngoài

(PL)- Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam có chuyện HLV phải ra nước ngoài săn tìm cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia bởi sự thiếu hụt nhân tài, đặc biệt ở hàng công.

Còn hơn một tháng nữa, HLV Park Hang-seo sẽ đưa quân chơi giải King’s Cup với khả năng cao sẽ đụng độ chủ nhà Thái Lan. Dẫu chỉ là một giải đấu giao hữu nhưng ở lần đầu tiên gặp gỡ chính thức đội tuyển Thái, ông Park không muốn làm kẻ đến sau, và xa hơn nữa là tiến đến vòng loại World Cup 2022.

Có thể vì tính chất ganh đua gay gắt với bóng đá Thái cùng cơ hội thăng hạng trong thời điểm FIFA Days, ông thầy người Hàn rất sốt sắng chuẩn bị cho chuyến săn lùng tài năng gốc Việt ở một số giải đấu châu Âu. Bên cạnh đó, ông Park khát khao cho quân chơi ra trò ở chiến dịch vòng sơ loại World Cup 2022 nên việc tăng cường cầu thủ giỏi là rất cần thiết.

Lo nghĩ nhiều nhất của thầy Park về các tuyến của đội tuyển quốc gia có lẽ thuộc về hàng tấn công có dấu hiệu mong manh. Ông đã phải đánh tiếng mời lại lão tướng 34 tuổi Anh Đức sau một lần gạch tên ở Asian Cup 2019 nhưng chưa có hồi âm. Thầy Park cũng rất cần đến kinh nghiệm và cách chơi lắt léo của Thành Lương mà bất thành.

Alexander Đặng và Filip Nguyen sẽ được HLV Park Hang-seo  sang tận nơi xem phong độ. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi đó, rất nhiều học trò cũ và trẻ của ông vẫn còn quá chật vật ở các đấu trường từ ngoài nước đến V-League. Ví như Công Phượng vừa mất suất đá chính tại Hàn Quốc, hay tiền vệ tấn công Xuân Trường mòn mỏi trên ghế dự bị ở Thái Lan. Những cầu thủ triển vọng khác như Văn Đức bị chấn thương, hay Tiến Linh mới hồi phục, còn Hoàng Đức, Hà Đức Chinh không ổn định phong độ.

Gần như chỉ có mỗi tiền đạo Văn Toàn nhỏ bé ngoi lên với bốn bàn thắng trong sự chơi vơi của HA Gia Lai trên bảng xếp hạng V-League sau bảy vòng và chìm lẫn giữa năm cái tên ngoại binh to cao. Một số khác như Hải Huy (Than Quảng Ninh), Trùm Tỉnh (Sanna Khánh Hòa) cũng có ba bàn thắng lại không phải mẫu săn bàn theo toan tính của thầy Park.

Chính bởi sự không nổi bật của các tiền đạo, HLV Park Hang-seo bị thôi thúc phải tìm thêm những chân sút ngoài V-League có dòng máu Việt. Đây cũng là lần đầu tiên ông thầy của đội tuyển Việt Nam phải ra nước ngoài săn lùng tài năng, khác với một vài lần trước là mở cửa cho cầu thủ Việt kiều về thử việc.

Trong số sáu gương mặt chơi bóng ở châu Âu, đáng chú ý có tiền đạo Alexander Đặng đang đá giải hạng nhất Na Uy, sau năm vòng đấu đã ghi hai bàn. Ấn tượng của chân sút 29 tuổi này là danh hiệu vua phá lưới 2018 với 13 bàn thắng, cùng chiều cao lý tưởng 1,85 m, giỏi không chiến, rất cần thiết với ông Park cho đội hình còn khiếm khuyết vị trí trung phong.

Nếu thử việc Alexander Đặng phù hợp với cách chơi của đội tuyển, thầy Park sẽ bớt lo lắng hơn.

Sẽ có thủ môn cạnh tranh với Đặng Văn Lâm

VFF đang làm visa cho HLV Park Hang-seo sang Na Uy xem tiền đạo Alexander Đặng thi đấu để quyết định có đưa lên tuyển hay không, đồng thời đến Cộng hòa Czech kiểm tra trình độ thủ môn Filip Nguyen. Thủ thành 27 tuổi này cao 1,90 m, có cha là người Việt, đang khoác áo CLB Slovan Liberec chơi tại giải hạng nhất Czech. Gia đình của Filip Nguyen tự tin anh đủ sức khoác áo tuyển Việt Nam nhờ sức vóc và năng lực nổi bật so với đồng nghiệp trong nước. Có chút trở ngại của các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là chưa có quốc tịch Việt Nam. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.