Thầy Park đặc cách cho Công Phượng ở nhà chăm vợ sắp sinh

(PLO)- Ông thầy người Hàn Quốc gây bất ngờ cho người yêu bóng đá trong đợt tập trung chuẩn bị vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đã triệu tập 31 tuyển thủ nhưng không có tên Công Phượng.

HLV Park Hang-seo phải đến giữa tuần này mới trở lại Việt Nam sau hơn nửa tháng nghỉ phép về quê Hàn Quốc giải quyết việc riêng. Trong khi đó, các giải vô địch quốc gia sau giai đoạn ngưng nghỉ vì dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa thể xác định rõ thời điểm bóng lăn trở lại.

Các nhà tổ chức VPF đã gửi phiếu lấy ý kiến đóng góp cho 27 CLB đang chơi ở V-League và giải hạng Nhất về việc hoãn giải đến tháng 2-2022. Trong khi chờ phản hồi từ CLB và lúc này chưa thể cho bóng lăn, VFF đã quyết định cho tập trung đội tuyển quốc gia sớm để chuẩn bị chu đáo cuộc chơi lớn.

Công Phượng ghi bàn vào lưới Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 vừa tổ chức tại UAE. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo đó, HLV Park Hang-seo đã gửi đề nghị VFF triệu tập 31 cầu thủ lên tuyển từ ngày 5-8, tập luyện gần một tháng để chơi trận đầu tiên làm khách Saudi Arabia (ngày 2-9) và năm ngày sau tiếp khách Úc ở sân Mỹ Đình.

Đáng chú ý nhất trong đợt hội quân này không có tiền đạo Công Phượng – cầu thủ chưa bao giờ vắng mặt dưới thời ông Park trong suốt hơn ba năm qua. Nguyên do cầu thủ của HA Gia Lai không lên tuyển do vợ sắp sinh con đầu lòng. Công Phượng đã xin phép bầu Đức, trưởng đoàn HA Gia Lai và HLV Kiatisak trước khi báo cáo thầy Park Hang-seo cho anh tập trung muộn. Sau khi đón con đầu lòng ra đời dự kiến trong vài ngày sắp tới, Công Phượng sẽ lên tuyển muộn.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị vòng loại thứ ba cúp thế giới 2022 có đến 32 cầu thủ và một ngày trước mỗi trận đấu, ông thầy người Hàn Quốc sẽ rút gọn danh sách còn 23 cầu thủ. Tuy nhiên, thành phần đã đăng ký này vẫn giữ nguyên cho đến hết cuộc chơi và tùy thuộc vào phong độ học trò lẫn đối thủ sẽ gặp, ông Park mới tính toán xoay tua lực lượng, chủ yếu ở những cầu thủ quen ngồi ghế dự bị.

HLV Park Hang-seo có nhiều thủ môn ổn định nên không nhất thiết phải triệu tập Văn Lâm đang chơi bóng ở Nhật, trong hoàn cảnh đi lại khó khăn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ở đợt hội quân này, HLV Park Hang-seo lần thứ hai không cho gọi thủ thành số một Đặng Văn Lâm do anh đang chơi bóng tại Nhật Bản trong màu áo Cerezo Osaka. Hồi đá vòng loại thứ hai World Cup 2022 trên sân của UAE, ông Park từng gọi Văn Lâm hội quân, nhưng giờ chót một đồng đội của anh dương tính với COVID-19 nên đội tuyển phải thay thế bằng thủ môn Văn Hoàng. Bên cạnh đó, thủ thành Tấn Trường có phong độ ổn định nên không cần thiết phải triệu tập Văn Lâm về chơi cho tuyển trong bối cảnh đi lại khó khăn giữa các quốc gia do dịch bệnh.

Một sự đáng tiếc khác cho thầy Park là tình trạng chấn thương của tiền vệ Hùng Dũng chưa hồi phục hoàn toàn, dù ông hứa sẽ gọi anh lên chơi vòng loại cuối cùng. Nét mới bình thường ở lần tập trung này là việc ông thầy Hàn ngắm nghía tiền vệ Lê Tiến Anh (Bình Định), trung vệ Trương Văn Thiết (Viettel) và tiền đạo Phạm Tuấn Hải (Hà Tĩnh), triệu hồi lại chân sút Hồ Tuấn Tài (TP.HCM). Tuy nhiên, nét cũ của ông Park là thường không sử dụng tân binh trong đội hình đã quen thuộc của ông sau những mặt trận lớn đã qua.

HLV Park Hang-seo cho biết mục tiêu của đội tuyển Việt Nam, là đại diện duy nhất của làng bóng Đông Nam Á đá vòng loại cuối cùng World Cup 2022 nhằm cọ xát và học hỏi cho tương lai. Thầy trò ông Park nằm ở bảng B với toàn ông lớn châu lục gồm Nhật, Úc, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.