Thầy Park chọn 3 tuyển thủ quốc gia cho đội U-23 thi đấu SEA Games

(PLO)- Chiều 30-3, đội tuyển Việt Nam đã đáp chuyến bay từ Tokyo (Nhật Bản) về đến sân bay Nội Bài, kết thúc cuộc phiêu lưu ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tin vui cho thầy trò Park Hang-seo sau trận hòa 1-1 trên sân Saitama của đội tuyển Nhật Bản, bóng đá Việt Nam đã tăng hai bậc trên bảng xếp hạng FIFA (98 lên 96). Trong khi đó, Yoshida và đồng đội bị mất ngôi vị số một châu Á về tay đội tuyển Iran.

Đánh giá về hành trình vòng loại thứ ba cúp thế giới, ông thầy người Hàn Quốc cho rằng kết quả sau 10 trận chỉ có một trận thắng Trung Quốc 3-1, một trận hòa Nhật Bản 1-1 mới nhất và tám trận thua là không tốt. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn có những sự tiến bộ nhất định sau từng trận đấu với các đối thủ mạnh hàng đầu châu Á.

Từ bảy trận thua liên tiếp khởi đầu vòng loại cuối cùng World Cup 2022, thầy trò ông Park luôn giữ vị trí chót bảng B. Lời hứa giành chiến thắng Trung Quốc hồi đầu tháng 2-2022 thì đội tuyển Việt Nam đã làm được và không ngờ chia điểm với tuyển Nhật Bản ngay trên thánh địa Saitama.

Khoảnh khắc trung vệ Thanh Bình đánh đầu ghi bàn vào lưới chủ nhà Nhật Bản sau pha đá phạt góc của Công Phượng. Ảnh: AN.

Ông Park cho biết để tiếp tục tham dự sân chơi lớn của thế giới bốn năm nữa, ngay từ bây giờ, các nhà làm bóng đá Việt Nam phải tính toán như thế nào giúp đội tuyển có kết quả tốt hơn, chứ không thể để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Ông tiết lộ bóng đá Việt Nam cần xây dựng mặt hành chính, cấu trúc, hỗ trợ cho cầu thủ trải nghiệm để phát triển.

Kết thúc vòng loại cuối cùng World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo chia tay nhau và tiếp tục hướng đến những nhiệm vụ trong tương lai. Theo VFF, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 để chuẩn bị thi đấu giao hữu quốc tế, khởi động cho chiến dịch cạnh tranh ngôi vô địch tại AFF Cup 2022.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại nắm quyền dẫn dắt đội tuyển U-23 Việt Nam trong đợt tập trung dự kiến bắt đầu từ ngày 7-4 để chuẩn bị cho SEA Games 31. Mục tiêu của ông thầy Hàn Quốc là giúp học trò giữ vững ngôi vô địch Đông Nam Á lần này ở lứa tuổi U-23+3.

Đội tuyển Việt Nam hoàn thành vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á với một trận thắng, một hòa và tám trận thua. Ảnh: AN.

Hiện đội tuyển U-23 Việt Nam do trợ lý Lee Young-jil dẫn dắt cũng vừa kết thúc giải quốc tế giao hữu Dubai Cup về đến Hà Nội vào đêm 31-3. Thầy trò ông Lee có trận hòa U-23 Iraq không bàn thắng và thua U-23 Croatia, U-23 Uzbekistan đều với tỉ số 0-1.

Ông Park sẽ nhận lại đội từ tay trợ lý cùng sự trở lại của bốn cầu thủ Thanh Bình, Việt Anh, Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh tăng cường cho đội tuyển quốc gia. Tiếp đó, thầy Hàn sẽ chọn lựa một số tuyển thủ quốc gia để ghi tên vào danh sách đăng ký SEA Games sơ bộ (50 cầu thủ), trong đó có 3 cái tên ưu tiên số một.

Hồi SEA Games 30 cách đây hơn hai năm, ông Park từng chọn Hùng Dũng và Trọng Hoàng cho đội U-22 Việt Nam giúp vô địch giải đấu này. Năm nay, ông có quyền lấy 3 tuyển thủ quốc gia với những cái tên có phong độ cao ở vòng chung kết cúp thế giới như Hùng Dũng, Quang Hải, Quế Ngọc Hải,… Bên cạnh đó, một số cầu thủ chiến lược của thầy Park chờ hồi phục chấn thương có thể tăng cường cho U-23 gồm tiền đạo Tiến Linh, Hoàng Đức, thủ môn Nguyên Mạnh,…

HLV Park Hang-seo sẽ chọn lựa ba tuyển thủ quốc mà ông cho là hay nhất và giúp ích nhiều nhất cho đội U-23 Việt Nam với mục tiêu giữ huy chương vàng SEA Games. Ảnh: AN.

HLV Pak Hang-seo chỉ còn nắm đội tuyển U-23 Việt Nam sau giải SEA Games là giao lại cho tân HLV Gong Oh-kyun tiếp tục dẫn dắt chơi vòng chung kết U-23 châu Á vào tháng 6 và ASIAD vào tháng 9.

Ông Park có thể trở thành cố vấn cho đàn em 48 tuổi ở hai cuộc chơi này. Nhiệm vụ cuối cùng của thầy Park là cầm đội tuyển quốc gia với mục tiêu đòi lại ngôi vô địch AFF Cup trong tay Thái Lan vào cuối năm nay.

Hợp đồng của HLV Park Hang-seo với VFF sẽ kết thúc sau tháng 1-2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.