Thất thoát kinh tế lớn từ các hành vi vi phạm bản quyền

(PLO)- Chỉ riêng từ tháng 6 đến tháng 8-2025, tổng lượng truy cập của hệ thống Rophim lên đến trên 103 triệu, hơn 18.000 tựa phim bị khai thác trái phép, gây thiệt hại lớn cho các đơn vị sở hữu bản quyền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là thông tin được Luật sư Võ Trung Tín, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số (CTDA) nêu ra tại buổi ra mắt Viện Công nghệ bản quyền và tài sản số (CTDA được cấp phép hoạt động bởi Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) vào ngày 20-3 tại TP.HCM.

Theo ông Tín, trong những năm gần đây, Việt Nam đang tích cực thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng.

Song song với sự phát triển của kinh tế số, tài sản số ngày càng trở thành thành tố quan trọng của nền kinh tế toàn cầu, bao gồm các tài sản được hình thành từ công nghệ Blockchain cũng như các tài sản trí tuệ, nội dung số và dữ liệu sáng tạo. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển là vấn đề vi phạm bản quyền và xâm phạm tài sản số cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế sáng tạo.

ban-quyen.JPG
Vi phạm bản quyền đang gây ảnh hưởng to lớn cho nền kinh tế sáng tạo. Ảnh: XUÂN TIẾN

Đơn cử, chỉ tính riêng với Rophim, ông Tín cho biết nền tảng này đã tự ý khai thác trái phép hàng chục ngàn tựa phim đến từ các nước khác nhau. Theo đó, đơn vị này đã phát hành song song, đăng tải các bộ phim bom tấn cùng thời điểm phát hành trên nền tảng trả phí; phát phim rạp nhanh chóng chỉ sau 2-3 ngày hoặc 1 tuần công chiếu. Ngoài ra còn streaming trực tuyến trái phép bằng cách chiếm đoạt và phát lại luồng tín hiệu (livestream) của các chương trình bản quyền.

Ông Tín nói thêm Rophim còn cố ý phát tán phim đã bị cơ quan quản lý nhà nước cấm lưu hành, chẳng hạn như phim có đường lưỡi bò, có yếu tố nhạy cảm… Để phát triển và bành trướng, nền tảng này dùng mạng lưới tương tác trên mạng xã hội để thu hút người xem phim lậu. Ngoài ra, nền tảng này còn sử dụng các nền tảng như Discord với hơn 23 ngàn thành viên và Telegram hơn 3,3 ngàn thành viên để liên lạc, hướng dẫn người dùng lách luật, cung cấp VPN và thông báo tên miền dự phòng khi bị chặn.

Ngoài ra, ông Tín cũng nêu thêm ví dụ về trường hợp vi phạm của Xoilac, một trang web thể thao lậu và cố tình lồng ghép nội dung quảng cáo, điều hướng tới hoạt động có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc và phát tán nội dung độc hại. Điều này gây nguy cơ lôi kéo người dùng, nhất là thanh thiếu niên, vào các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng an ninh trật tự.

ban-quyen_2.JPG
Luật sư Võ Trung Tín, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số (CTDA) nêu ví dụ vi phạm bản quyền của Xoilac. Ảnh: XUÂN TIẾN

Trước bối cảnh đó, CTDA được thành lập và kỳ vọng sẽ thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong việc bảo vệ bản quyền, quản lý tài sản số. Từ đó tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trên môi trường số, góp phần xây dựng hệ sinh thái tài sản số minh bạch và bền vững tại Việt Nam.

“Sự bùng nổ của tài sản số đang đặt ra bài toán cấp thiết để định giá, quản lý, bảo vệ và phải thượng tôn pháp luật. Đây cũng là lý do Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số ra đời. CTDA được thành lập với mục tiêu cốt lõi là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Viện tập trung vào các hoạt động trọng tâm như tư vấn, phổ cập công nghệ, tổ chức sự kiện, hội thảo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cộng đồng”, ông Nguyễn Mạnh Quý, Viện trưởng Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số phát biểu.

Tại sự kiện cũng diễn ra Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa CTDA, HBA và MEXC Ventures nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển hệ sinh thái tài sản số tại Việt Nam. Thông qua hợp tác này, các bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình nghiên cứu, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài sản số.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.