Thắt chặt kiểm soát vùng nuôi nguyên liệu thuỷ sản

Hiện nguồn nguyên liệu thuỷ sản phục vụ cho sản xuất và gia công xuất khẩu đang khan hiếm trầm trọng, đặc biệt là mặt hàng tôm sú.

Trao đổi với phóng viên sáng 27.4, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lương Lê Phương cho biết, do khan hiếm nguồn nguyên liệu nên giá tôm sú nguyên liệu vẫn tiếp tục tăng, cỡ 20-40 con/kg dao động từ 100.000-140.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg; giá tôm chân trắng cỡ 50-100 con/kg vẫn giữ ở mức từ 58.000-82.000 đồng/kg.

Lý giải cho vấn đề "sốt" nguồn tôm nguyên liệu, ông Lương Lê Phương cho biết: "Nguồn tôm thiếu là do mùa vụ tôm vừa qua, nhiều hộ nông dân nuôi trồng tôm không đúng kỹ thuật, nuôi trong vùng nước bị ô nhiễm nên lượng tôm bị bệnh và chết rất cao. Trong khi đó, sản xuất giống không đáp ứng đủ nhu cầu nuôi, chưa kể giá thức ăn chăn nuôi tăng cao nên ảnh hưởng đến sản lượng tôm toàn vụ".

Số liệu chung của Bộ NNPTNT cho thấy, giá trị XK thuỷ sản tháng 3 ước đạt 300 triệu USD, đưa kim ngạch XK thuỷ sản quý I ước đạt 744 triệu USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2008.

Trong khi đó, theo báo cáo của Hiệp hội Chế biến và XK thuỷ sản (VASEP), từ đầu năm đến nay, các nhà máy chế biến thuỷ sản tại ĐBSCL gặp khó khăn do thiếu nguyên liệu. Nhiều nhà máy chỉ hoạt động 35-40% công suất thiết kế. Một số khác đành "bấm bụng" thu mua tôm nguyên liệu cao hơn giá XK, chấp nhận chịu lỗ để duy trì sản xuất và giữ bạn hàng.

Trước đó, vào tháng ba, Bộ NNPTNT và VASEP đã họp bàn và có công văn gửi Bộ Tài chính, thể hiện sự đồng tình trong việc giảm thuế nhập khẩu xuống 0% đối với các loại nguyên liệu thuỷ sản mà trong nước không có hoặc có sản lượng nhỏ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN nhập để gia công XK.

Chủ tịch Vasep - ông Trần Thiện Hải - cho rằng, có một bất cập là năng lực chế biến thuỷ sản đông lạnh của các nhà máy trong nước mặc dù đã tăng khoảng không dưới 20%, trong khi lượng thuỷ sản nuôi và khai thác chỉ tăng 7-8%/năm, gây lãng phí lớn về đầu tư. Theo đó, nhiều DN có nhu cầu nhập khẩu một số mặt hàng cá như cá hồi, cá ngừ, cá tuyết... để gia công XK.

Bên cạnh việc đồng tình với kiến nghị miễn thuế nhập khẩu thuỷ sản nguyên liệu, Bộ NNPTNT sẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định nguồn nguyên liệu trong thời gian tới.

Theo ông Lương Lê Phương, việc kiểm soát vùng nuôi sẽ được triển khai chặt chẽ hơn, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các vấn đề về dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại. Hiện, quy mô vùng nuôi trong nước, đặc biệt là tôm, vẫn đang trong tình trạng manh mún, nhỏ lẻ.

"Bộ sẽ phối hợp cùng Vasep thực hiện mô hình mẫu như đã làm với cá tra, nhằm tạo sự liên kết chặt chẽ giữa DN và nông hộ, tức là DN thực thi cam kết bao tiêu sản phẩm, cung ứng vốn và thức ăn, đảm bảo đầu ra ổn định cho bà con" - ông Phương nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lương Lê Phương, Bộ NNPTNT đang chỉ đạo soạn thảo chính sách hỗ trợ rủi ro cho nuôi trồng thuỷ sản để kịp ban hành trong năm 2009. Trước mắt, khi chính sách chưa được ban hành, bộ đề nghị các địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể để có sự hỗ trợ kịp thời cho người nuôi, tháo gỡ bài toán "đói" nguyên liệu cho DN...

Theo Dương Hà ( LĐ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.