Thất bại của HLV Troussier và vai trò của VFF

(PLO)- Ngay sau khi thỏa thuận sớm chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhanh chóng mời thầy nội Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U-23 dự giải châu Á vào tháng 4 tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ khi thay thế HLV Park Hang-seo hết hợp đồng hồi tháng 3 năm ngoái, ông Troussier chỉ có một năm ngồi ghế nóng do không thể hoàn thành mục tiêu của VFF là giúp đội tuyển Việt Nam (VN) giành quyền chơi vòng loại thứ ba World Cup 2026. Thêm hai thất bại ở SEA Games 32 và vòng chung kết Asian Cup 2023, ông thầy người Pháp ra đi không kèn trống là hợp lẽ.

Một mình HLV Troussier không làm nên chuyện

Hai trận thua Indonesia của thầy trò ông Troussier ở vòng loại thứ hai cúp thế giới 2026 là những giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc ly chịu đựng của người yêu bóng đá VN, dù đây không phải là nguyên nhân duy nhất. Ở cuộc chơi này, ông thầy người Pháp đã giúp các học trò có khởi đầu tốt với chiến thắng chủ nhà Philippines 2-0 và trận thua đối thủ mạnh nhất Iraq 0-1 không phải là thảm họa.

Giả sử HLV Troussier không mất điểm cho Indonesia ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, chắc chắn VFF không dám sa thải ông khi cửa đi tiếp vẫn còn rộng. Tuy nhiên, trận thua Indonesia 0-3 đã khiến đội tuyển VN sắp sửa bị loại và bao nhiêu sai lầm đều trút lên ông thầy người Pháp.

15_Troussier_VFF_thatbai_1h(1).jpg
HLV Troussier mất việc sau bốn lần thua đồng nghiệp Shin Tae-yong. Ảnh: ANH THỊNH

Thực tế phương pháp cầm quân và cách lựa chọn nhân sự cho các trận đấu của ông Troussier dẫn đến thành tích yếu kém của hai đội đã bộc lộ từ rất lâu, khi tuyển U-23 thua Indonesia ở bán kết SEA Games 32. Thêm ba trận thua tại Asian Cup 2023, đáng kể nhất là chiến lược dưỡng quân khi đá với Nhật Bản cho trận quyết định gặp Indonesia bất thành, những người trong cuộc có lẽ thiếu hợp tác với HLV Troussier.

Rõ nhất là lượt trận tái đấu với Indonesia trên sân Mỹ Đình, ông thầy người Pháp lạc lõng trong sự bế tắc của những học trò cũ và lối chơi cũ, không có chút kinh nghiệm nào rút ra sau trận thua ở lượt đi. Các nhà chuyên môn của VFF và trợ lý của HLV Troussier đã làm gì sau một quá trình dài để các đội tuyển lầm đường lạc lối?

Người ta luôn có cảm giác chẳng có gì thay đổi trong ngôi nhà chung VFF sau ba thập niên gắn bó với nhiều đời thầy ngoại, khi vui thì vỗ tay vào, khi buồn chỉ có mỗi việc chấm dứt hợp đồng là xong.

Thầy nội chữa cháy cho VFF

Sau khi HLV Troussier rời đi ngay trong đêm 26-3, các trợ lý Hatem Soussi và Moulay Azzeggouarh, Nguyễn Việt Thắng cũng đã xin rút lui khỏi đội tuyển VN. Bản thân ông Troussier là một HLV giàu kinh nghiệm trong làng bóng đá thế giới. Ông từng dẫn dắt Nhật Bản vô địch Asian Cup, giúp Nam Phi đá vòng chung kết World Cup cùng nhiều năm huấn luyện Nigeria, CLB Marseille...

Hai ngày sau khi thanh lý hợp đồng với ông Troussier, VFF đã mời thầy nội Hoàng Anh Tuấn tạm quyền nắm tuyển U-23 Việt Nam chuẩn bị chơi vòng chung kết U-23 châu Á vào tháng 4 tới.

Tuy nhiên, ông cũng thất bại ở Qatar hay các CLB của Trung Quốc. Trợ lý Việt Thắng thừa nhận HLV Troussier giỏi nghề nhưng điểm yếu lớn nhất của ông là “sự tương thích”. Ông thầy người Pháp nhiều lần tự đóng cửa mình với báo chí và thậm chí còn có nhiều tin đồn ông không thích học trò của người tiền nhiệm (Park’s player, cầu thủ của ông Park).

Hai ngày sau khi thanh lý hợp đồng với ông Troussier, VFF đã mời thầy nội Hoàng Anh Tuấn tạm quyền nắm tuyển U-23 VN chuẩn bị chơi vòng chung kết U-23 châu Á vào tháng 4 tới. Ông Tuấn đang phụ trách công tác tuyển chọn và huấn luyện các đội tuyển trẻ quốc gia cho VFF từ năm 2022 đến nay.

Việc giao quyền cho HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ là một giải pháp tình thế khi chưa tìm ra thầy ngoại mà VFF cho là phù hợp, trong lúc thầy nội thường ám ảnh với thân phận “Bụt chùa nhà không thiêng”.

Phương án chữa cháy của VFF để các đội tuyển không rơi vào tình trạng “rắn mất đầu” có thể tạm chấp nhận, bởi ông Hoàng Anh Tuấn dù chưa thành công ở V-League vẫn có những dấu ấn nhất định. Chiến tích lớn nhất của HLV người Khánh Hòa là từng giúp tuyển U-19 VN vào Top 4 giải U-19 châu Á 2016, giành quyền tham dự vòng chung kết U-20 World Cup 2017.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.