Thành viên hội kín tính ám sát Obama bằng tia phóng xạ

(PLO) - Glendon Scott Crawford , thành viên của hội kín Ku Klux Klan, đã lên kế hoạch sử dụng một thiết bị bắn tia X điều khiển từ xa, được hắn gọi là “công tắc Hiroshima”, nhằm giết hại người Hồi giáo và tổng thống Barack Obama. 
Glendon Scott Crawford và một người đàn ông khác đã bị bắt giữ vào năm 2013 và bị buộc tội âm mưu làm rò rỉ phóng xạ tại một nhà thờ Hồi giáo ở Albany, New York và một trường học gần đó.

Trong khi tranh luận tại tòa án liên bang ở Albany, luật sư bào chữa cho Crawford cho biết thân chủ của ông đã muốn từ bỏ kế hoạch ngay từ đầu nhưng đã bị các “tổ chức bí mật” của chính phủ lôi kéo tiếp tục thực hiện.

 - Glendon Scott Crawford, 49 tuổi được giải ra khỏi tòa án liên bang

Luật sư Kevin Luibrand nói : “Crawford có quan điểm chính trị mạnh mẽ và đi theo chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo.” Tuy nhiên, Luibrand khẳng định kế hoạch này sẽ không bao giờ được xây dựng nếu như không có chính phủ cung cấp các thành phần cần thiết. 

Về phía các công tố viên, họ chỉ cho bồi thẩm đoàn thấy rằng các thiết bị được lắp đặt chỉ từ máy bắn tia X công nghiệp và hàn chùm điện tử.

Trong một ghi âm từ phiên xử trong tòa án, Crawford mô tả mình là thành viên của hội Ku Klux Klan (KKK) và ông cùng đồng sự là Eric Feight đang lên kế hoạch tấn công Nhà Trắng. Feight sau đó phải nhận 15 năm tù vì tội hỗ trợ vật chất cho khủng bố.

 Crawford  tiết lộ có kế hoạch dùng súng bắn tia phóng xạ để tấn công Nhà Trắng (Ảnh minh họa)

Ông Rodney Margolis, đại diện cho Liên đoàn người Do thái phía bắc New York, cho biết Crawford quan tâm đặc biệt đến các nhà lãnh đạo Do thái và có tư tưởng muốn giết hại người Hồi giáo.

Hiện Crawford đang đối mặt với 3 tội danh, trong đó đặc biệt có tội âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Đảng KKK hay còn gọi đảng 3K (Ku Klux Klan) có chủ trương đề cao thuyết người “da trắng thượng đẳng”, chủ nghĩa Do Thái, bài Công giáo, chống đồng tính luyến ái. Các hội kín thường sử dụng các biện pháp khủng bố, bạo lực và các hoạt động mang tính hăm dọa với người Mỹ gốc Phi và nhiều người khác ở Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.