Thanh toán tiền điện mọi lúc, mọi nơi

(PLO)- Chỉ cần vài thao tác đơn giản, người dân sẽ tiết kiệm thời gian hơn trong việc thanh toán tiền điện hằng tháng mà không cần sử dụng tiền mặt.

Giờ đây khách hàng mua điện sẽ hoàn toàn chủ động và có nhiều lựa chọn khi thanh toán tiền điện thông qua nhiều phương thức khác nhau. Điều này vừa giúp việc thanh toán tiền điện trở nên đơn giản, tiết kiệm thời gian và không cần phụ thuộc vào nhân viên đến tận nhà nữa. 

Theo đề nghị của Sở Công Thương về triển khai thực hiện vận động, khuyến khích người dân thanh toán tiền điện qua ngân hàng trên địa bàn TP, UBND TP đã chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực TP - TNHH MTV nghiên cứu, đề xuất hình thức thu tiền điện đảm bảo tính tiện lợi, không gây khó khăn cho khách hàng sử dụng điện, không phát sinh phí khác ngoài tiền điện phải thanh toán.

Đồng thời UBND TP giao thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND quận/huyện vận động cán bộ, công chức đã nhận lương qua tài khoản ngân hàng đăng ký tham gia thanh toán tiền điện qua ngân hàng.

Đại diện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cho biết: “Nếu thanh toán tiền điện qua ngân hàng thì chúng ta không phải lo nghĩ đến việc đi đóng tiền điện, không quan tâm đến việc trễ hạn đóng tiền điện, qua đó đã góp phần cho xã hội ngày càng văn minh, hiện đại”.

Tính đến hết tháng 3 vừa qua, Tổng Công ty Điện lực TP đã triển khai hợp tác thu hộ tiền điện với 22 ngân hàng và tám đối tác. Qua đó, người dân có thể thanh toán tiền điện tại hơn 4.000 điểm thu với hơn bảy cách thức thanh toán (Internet, trích nợ tự động, tại quầy…). Nhờ vậy người dân chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức.

Tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện qua những cách thức trên chiếm hơn 50% tổng khách hàng của tổng công ty. Đặc biệt, từ việc mở rộng và phát triển kênh thanh toán điện tử trực tuyến, người dân có thể thanh toán tiền điện mọi lúc mọi nơi, bằng những thao tác đơn giản từ Internet, nhắn tin qua điện thoại hay đóng tiền trực tiếp tại điểm thu tiền điện trong chuỗi cửa hàng tiện lợi, điện máy…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.