Thành phố New York đón Giáo hoàng như đón tiếp Tổng thống

(PLO) - Chuyến đi của Giáo hoàng đến thành phố New York, điểm dừng chân thứ hai của ông tại Mỹ, cũng tương tự cách di chuyển của tổng thống Barrack Obama và phó tổng thống Joe Biden khi đến thăm thành phố sầm uất bật nhất nước Mỹ này.

Kết thúc ngày làm việc bận rộn tại thủ đô Washington D.C., Giáo hoàng Francis đã đáp chuyến bay đến New York, điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du đến Mỹ vào lúc 17h chiều qua (giờ địa phương), tức 4h sáng nay (giờ Việt Nam). 

Chiếc Boeing 777-200 của hãng hàng không American Airlines, đưa Giáo hoàng đến sân bay quốc tế John F. Kennedy của New York, cũng sẽ là máy bay phục vụ phần còn lại của chuyến công du từ New York đi Philadenphia và Rome của ông. 

Giáo hoàng Francis đến sân bay quốc tế John F. Kennedy của New York (Ảnh: ABCNews)

Giáo hoàng bước ra khỏi máy bay với nụ cười trên môi và được 5 học sinh Công giáo chào đón. Những học sinh này được chọn lựa dựa vào thành tích học tập xuất sắc và đức tin đã trao tặng Giáo hoàng Francis một “bó hoa tinh thần” được làm từ lời cầu nguyện của học sinh 86 trường Công giáo tại Brooklyn và Queens.

Ban nhạc Bay Ridge của trường trung học Xaverian, Broooklyn đã chào mừng Giáo hoàng bằng ca khúc “New York, New York” của Frank Sinatra. Ngài cũng nhận được trao tặng một con búp bê hình giáo hoàng.

 Thành phố New York chào đón Giáo hoàng Francis nhân chuyến thăm lịch sử của ngài (Ảnh: ABCNews)

8 phút sau khi xuống máy bay, Giáo hoàng Francis và tùy tùng đã lên 2 chiếc trực thăng chờ sẵn để đến một bãi đỗ trực thăng tại phố Wall. Đây là loại trực thăng Sikorsky SH-3 Vua Biển cả, cùng loại với chiếc Marine One (trực thăng chuyên phục vụ tổng thống Mỹ), và mang trên mình dòng chữ “Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”. Chuyến đi của Giáo hoàng cũng tương tự cách di chuyển của tổng thống Barrack Obama và phó tổng thống Joe Biden khi đến thăm thành phố New York.

 Người dân tập trung tại nhà thờ Thánh Patrick chờ đón Giáo hoàng Francis (Ảnh: ABCNews)

Sau đấy, đoàn hộ tống đã đưa Giáo hoàng đến điểm dừng chân đầu tiên trong lịch trịch tại New York là Nhà thờ Thánh Patrick tại Manhattan, nơi ngài được các quan chức địa phương chào đón, trong đó có Thống đốc bang New York Andrew Cuomo, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio và Thượng nghị sĩ Chuck Schumer.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.