Thanh niên sinh năm 2000 được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

(PLO)- Trong danh sách Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 có một chàng trai rất trẻ mới 25 tuổi với mô hình làm trà hoa vàng và kinh doanh cây giống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 8-10, Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025 chính thức công bố danh sách 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học tiêu biểu của nhà nông năm 2025.

Trong danh sách Nông dân Việt Nam xuất sắc lần này, có anh Nguyễn Tùng Dương, một người còn rất trẻ, mới 25 tuổi nhưng đã thành công với mô hình làm trà hoa vàng, kinh doanh cây giống lợi nhuận đạt 1,2 tỉ đồng/năm. Anh Dương đến từ thôn Làng Chanh, xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ.

nông dân Việt Nam xuất sắc.jpg
Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Hội đồng chung khảo bình chọn Nông dân dân Việt Nam xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 chủ trì họp chấm chung khảo.

Một mô hình khác cũng rất đặc sắc và hiệu quả kinh tế cao. Đó là mô hình nuôi trai lấy ngọc kết hợp du lịch sinh thái, diện tích sản xuất 1.000ha, cho 320.000 viên ngọc/năm với doanh thu 95 - 150 tỉ đồng của nông dân Hồ Phi Thủy (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). Đây cũng là nông dân có doanh thu cao nhất trong danh sách những Nông dân Việt Nam xuất sắc được vinh danh năm nay.

Doanh thu cao thứ hai là nông dân Nguyễn Chí Linh (đến Ấp Bờ Cảng, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau) với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, doanh thu 90 tỉ đồng/năm.

Về 32 Nhà khoa học của nhà nông, có 27 nhà khoa học nam, 5 nhà khoa học nữ. Trong đó có GS.TS Mai Văn Quyền - Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật Công ty CP Phân bón Bình Điền.

jpg.jpg
GS.TS Phạm Văn Hội, Viện Di truyền nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) được công nhận danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông năm 2025.

Nhà khoa học của nhà nông trẻ tuổi nhất chỉ mới 35 tuổi (sinh năm 1990) là anh Nguyễn Khánh Toàn, dân tộc Tày đến từ Trung tâm Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn).

Ngoài ra, còn rất nhiều nhà khoa học có phát minh, sáng chế hay. Có thể kể đến như sáng chế máy cắt hom giống cây mì tự động sử dụng bằng năng lượng mặt trời của anh Phạm Văn Thanh (Krông Pa, Gia Lai); sáng chế bẫy chuột không cần mồi và dụng cụ đuổi chim hình bán nguyệt của ông Trần Quang Thiều - Ủy viên BCH Hội cơ khí Việt Nam đến từ Thường Tín, Hà Nội...

Dự kiến lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc và trao tặng danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 tổ chức vào tối 14-10 tại Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.