Thanh long ruột đỏ Việt Nam gặp khó vì virus Corona

(PLO)- Từ nay đến đầu tháng 3-2020, còn khoảng 55.000 tấn thanh long ruột đỏ vào vụ thu hoạch.

 

Chiều nay, 31-1, ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT), cho biết thông tin trên.

Cụ thể, ông Toản cho biết Trung Quốc đang phong tỏa thành phố Vũ Hán, đồng thời kiểm soát chặt chẽ phương tiện công cộng vào Bắc Kinh, kéo dài kỳ nghỉ tết Nguyên đán.

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng cho nhân viên nghỉ hết rằm tháng Giêng, tức 8-2 dương lịch để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCov, chủng mới của virus Corona gây ra. 

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet


Việc này làm giảm sức nhu cầu ăn uống, sức mua ở các nhà hàng, khách sạn của Trung Quốc.

Ngoài ra, Trung tâm Giao dịch nông sản Giang Nam ở Quảng tây, là đầu mối trung chuyển nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc, cũng nghỉ giao dịch hết ngày 8-2. Giao dịch các cặp chợ biên giới Việt - Trung là phương thức giao dịch phổ biến ở các tỉnh Quảng Tây, Vân Nam cũng hạn chế đến hết ngày 8-2.

Các yếu tố trên khiến một số doanh nghiệp cung ứng nông sản lớn của Trung Quốc gặp khó khăn trong việc thu mua. Trong số này, tập đoàn Hồng Thái Dương, đang nhập khoảng 40% thanh long ruột đỏ của tỉnh Long An, phải hủy đơn hàng khoảng 300 container, với 6.000 tấn thanh long đã đặt hàng trước đó.

"Công ty này rất tích cực hỗ trợ đền bù cho người dân, khoảng 50 triệu đồng/container nhưng chưa tương xứng với giá trị đã giao kết" - ông Toản cho hay.

Cũng theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, đợt thu hoạch thanh long ruột đỏ tại các tỉnh kéo dài đến 8-2, với sản lượng còn khoảng 21.600 tấn. Đợt tiếp theo đến 28-2 khoảng 54.000 tấn. Đầu tháng 3, riêng tỉnh Tiền Giang thu hoạch 10.000 tấn. Cung lớn mà cầu giảm sẽ gây áp lực rất lớn tới thị trường thanh long ruột đỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.