Thanh long, chuối, mít… tấp nập lên cửa khẩu biên giới

(PLO)-  Hiện nay, mỗi ngày các cửa khẩu ở Lào Cai có trên 500 xe xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, tại Lạng Sơn bình quân mỗi ngày có trên 800 xe được thông quan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 10-2, Bộ NN&PTNT tổ chức Diễn đàn Kết nối nông sản 970 nhằm thúc đẩy giao thương nông sản, thực phẩm giữa Việt Nam - Trung Quốc (Vân Nam).

Thông tin tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho biết, ngày 8-1, Trung Quốc thông báo mở trở lại các cửa khẩu biên giới để đẩy mạnh thương mại, trong đó có thương mại nông sản.

“Đây là tin mừng đối với doanh nghiệp hai nước. Sau khi phía bạn mở cửa khẩu, các doanh nghiệp đã kết nối xuất nhập khẩu trở lại. Hiện nay, mỗi ngày các cửa khẩu ở Lào Cai có trên 500 xe xuất khẩu nông sản, tại Lạng Sơn bình quân mỗi ngày có trên 800 xe được thông quan. Như vậy lưu lượng xe bắt đầu tăng lên” - Thứ trưởng Nam nói.

Bộ NN&PTNT tổ chức Diễn đàn Kết nối nông sản 970 nhằm thúc đẩy giao thương nông sản, thực phẩm giữa Việt Nam - Trung Quốc (Vân Nam) sáng 10-2. Ảnh: Tùng Đinh

Bộ NN&PTNT tổ chức Diễn đàn Kết nối nông sản 970 nhằm thúc đẩy giao thương nông sản, thực phẩm giữa Việt Nam - Trung Quốc (Vân Nam) sáng 10-2. Ảnh: Tùng Đinh

Ông Vương Chinh Quốc, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, cho biết thêm, từ 8-1 đến nay, các hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã khôi phục như khi chưa có dịch.

Từ 8-1 đến nay có hơn 6.000 lượt phương tiện xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu địa bàn tỉnh. Trong đó có hơn 2.000 lượt xe xuất khẩu, nhập khẩu hơn 4.000 xe. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hoa quả tươi, trong đó thanh long chiếm 80%, còn lại là chuối, dưa hấu, mít, chôm chôm, nhãn…

“Các xe nông sản đến có thể làm xuất khẩu trong ngày. Chúng tôi và phía Vân Nam, Trung Quốc cũng đang thảo luận và thống nhất bỏ đội xe trung chuyển. Xe của phía Trung Quốc nhập cảnh và vào thẳng bãi kiểm hoá của Lào Cai. Phía bạn cũng cho xe của Việt Nam vào thẳng bãi kiểm hoá của Trung Quốc. Tuy nhiên ngày hôm qua, do lỗi kỹ thuật thẻ từ của phía Trung Quốc nên hôm nay vẫn áp dụng phương thức cũ” - ông Quốc nói.

Thứ trưởng Nam đặt câu hỏi: Hiện xe thanh long ở các vùng đang tấp nập lên phía cửa khẩu Lào Cai với sản lượng dự kiến rất lớn. Vậy phía cửa khẩu Lào Cai có khuyến cáo gì đến các doanh nghiệp hay không để tránh tình trạng ùn tắc?

Trả lời, ông Vương Chinh Quốc cho biết tỉnh Lào Cai đã tăng thêm các bến bãi ở cửa khẩu Kim Thành để phục vụ cho xuất khẩu với năng lực 700-800 lượt xe/ngày. Cửa khẩu quốc tế đường sắt cũng đã vận hành bình thường trở lại.

Ông Quốc cũng khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cần sẵn sàng các giấy tờ để khi làm thủ tục thông quan được nhanh chóng. Chất lượng các lô hàng cần đảm bảo theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn mà phía Trung Quốc yêu cầu...

Tiếp tục chia sẻ, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết cách đây hai ngày, Trung Quốc đã khai thông tuyến đường sắt giữa Lào và Thái Lan. Như vậy, thời gian vận chuyển hàng hóa, trong đó có các sản phẩm nông sản từ Thái Lan sang Trung Quốc sẽ giảm bớt một ngày, cùng với đó chi phí vận chuyển sẽ giảm trên 20%.

“Đây là một vấn đề đặt ra cho chúng ta. Nếu doanh nghiệp của chúng ta không cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm và giảm chi phí thì đây là thách thức trong vấn đề xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc” - Thứ trưởng Nam nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.