Tham vọng lập đội tàu sân bay 'khủng' của Trung Quốc

(PLO)- Trung Quốc đang xây dựng đội tàu sân bay và dự định triển khai không chỉ ở vùng biển Đông và Hoa Đông.

Trung Quốc còn có ý định triển khai đội tàu sân bay để bảo vệ thứ mà Trung Quốc gọi là “lợi ích của Trung Quốc ở nước ngoài”.

Phát biểu với Tân Hoa xã, Chuẩn Đô đốc Yin Zhou cho biết việc xây dựng tàu sân bay nhằm “bảo vệ chủ quyền trên các đảo và đá ngầm, quyền hàng hải và lợi ích nước ngoài của Trung Quốc”. Trong khi Bắc Kinh đang xâm phạm nhiều thực thể trái phép tại quần đảo Trường Sa (của Việt Nam).

Vị đô đốc này từng là cố vấn chính trị quốc gia và hiện đang là cố vấn an ninh mạng của lực lượng hải quân Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định nước này đang xây dựng tàu sân bay thứ hai trong năm nay. Con tàu này hoàn toàn do Trung Quốc sản xuất. 

Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên và duy nhất tính đến hiện tại của Trung Quốc, đã tiến hành các bài tập trận trên biển Đông một vài lần kể từ khi được đưa vào sử dụng từ năm 2012.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Ảnh: AFP

Tân Hoa Xã cũng đề cập đến lợi ích ngày càng lớn của Trung Quốc ở nước ngoài, trong đó có số lượng người Trung Quốc ra nước ngoài ngày càng tăng và các khoản đầu tư trực tiếp.

“Bảo vệ nền kinh tế, thể chế chính trị và an toàn lao động cho người Trung Quốc ở nước ngoài là việc quan trọng, nhằm bảo đảm cho sự phát triển nền kinh tế trong nước, cũng như sự hội nhập và mở cửa” - Đô đốc Yin cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh rằng sự bảo vệ đó cần có một tiềm lực hải quân lớn như các đội tàu sân bay.

Ông Yin cho rằng tàu sân bay của Trung Quốc nhằm để bảo vệ quyền lợi và chủ quyền của Trung Quốc chứ không xâm lược hay đe dọa các nước láng giềng.

Tuy nhiên, các dự báo từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ vừa qua đã dự báo Trung Quốc sẽ sử dụng tàu sân bay như một phương tiện chủ lực nhằm bành trướng và chiếm đoạt biển Đông, biến biển Đông thành “ao nhà” bất chấp sự lên án của quốc tế lẫn vi phạm luật pháp quốc tế.

Hành động bá quyền của Bắc Kinh tại biển Đông thời gian qua không khỏi khiến láng giềng và các nước khác lo ngại việc Trung Quốc tận dụng tàu sân bay và các vũ khí khác để thi hành yêu sách một cách trái luật pháp quốc tế.

Trung Quốc dù nhiều lần tuyên bố không quân sự hóa tại biển Đông nhưng gần đây nước này liên tục hoàn thành sân bay, đưa máy bay chiến đấu, tên lửa cùng các phương tiện quân sự khác ra các vùng biển mà nước này lẽ ra không được phép.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.