Thảm kịch cháy ở Hong Kong: Đã 83 người thiệt mạng, cơ quan chống tham nhũng vào cuộc

(PLO)- Thảm kịch cháy ở Hong Kong đã khiến 83 người thiệt mạng, có chi tiết đáng chú ý là nhà thầu chịu trách nhiệm tu sửa chung cư từng nhiều lần vi phạm quy định về an toàn xây dựng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-11, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn thảm khốc tại khu chung cư Wang Fuk Court (quận Tai Po) đã tăng lên 83 người, theo hãng tin South China Morning Post.

Hiện đám cháy cơ bản đã được dập tắt, công tác cứu hộ đang chuyển sang giai đoạn rà soát các tòa nhà cao tầng bị thiêu rụi để tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích.

Vào sáng sớm 28-11, cơ quan chức năng cho biết rằng sau hơn hàng chục giờ bùng phát dữ dội tại khu phức hợp chung cư, đám cháy hiện đã được khoanh vùng và chỉ còn cháy âm ỉ tại 4 trong số gần 2.000 căn hộ của khu chung cư quy mô lớn này.

hong kong 1.jpg
Người dân đứng quan sát sau khi vụ hỏa hoạn lớn lan qua nhiều tòa nhà tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong, ngày 27-11. Ảnh: Philip Fong/AFP

Người phát ngôn chính quyền đặc khu cho biết vụ hỏa hoạn đã khiến ít nhất 76 người bị thương, trong đó có 11 lính cứu hỏa. Hiện vẫn còn hàng chục người chưa rõ tung tích, mặc dù con số chính xác chưa được cập nhật thêm kể từ rạng sáng 27-11.

Con số thương vong được cho là còn có thể tăng lên. Trước đó, vào rạng sáng 27-11, Trưởng đặc khu Hong Kong Lý Khả Siêu cho biết có tới 279 người chưa rõ tung tích. Tuy nhiên, lực lượng cứu hỏa sau đó thông báo họ đã kết nối được liên lạc với một số người trong danh sách này.

Nhà chức trách đã bắt đầu tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy, được coi là vụ nghiêm trọng nhất tại đặc khu này trong 80 năm qua. Trọng tâm điều tra bao gồm sự hiện diện của hệ thống giàn giáo tre và lưới nhựa bao quanh các tòa nhà phục vụ cho công trình cải tạo toàn khu.

Chỉ vài giờ sau khi cảnh sát tuyên bố bắt giữ 3 người đàn ông vì nghi ngờ sơ suất để lại vật liệu đóng gói bằng xốp tại hiện trường, Cơ quan Độc lập Chống Tham nhũng Hong Kong (ICAC) cũng thông báo đã mở cuộc điều tra đối với hạng mục cải tạo tại khu nhà ở này.

Theo báo giới địa phương, nhà thầu chịu trách nhiệm thi công cải tạo tại hiện trường vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất Hong Kong trong nhiều thập niên qua từng nhiều lần vi phạm các quy định về an toàn xây dựng.

Cụ thể, theo hồ sơ của Cục Lao động Hong Kong mà tờ SCMP tiếp cận được, công ty Prestige Construction & Engineering Co Limited (Prestige) từng bị kết án về hai tội danh liên quan đến an toàn tại một dự án ở khu Mid-Levels vào tháng 11-2023.

hong kong.jpg
Cảnh sát khám xét văn phòng của nhà thầu Prestige Construction sau khi bắt giữ 3 người, trong đó có 2 giám đốc của công ty, với cáo buộc ngộ sát. Ảnh: Tư liệu/SCMP

Bất chấp các vi phạm này, công ty Prestige sau đó vẫn tiếp nhận công trình cải tạo trong năm 2024 tại khu chung cư Wang Fuk Court. Đáng chú ý, website của Cục Lao động chỉ công khai hồ sơ vi phạm của các công ty trong vòng 2 năm trở lại đây.

Tối 27-11, chính quyền đặc khu tiết lộ rằng Prestige hiện còn 11 dự án đang dang dở tại các khu dân cư tư nhân khác. Cục Xây dựng đã tiến hành thanh tra các dự án này ngay trong ngày và lên kế hoạch cho các biện pháp xử lý tiếp theo.

Trao đổi với hãng tin AFP, cư dân tại Wang Fuk Court phản ánh rằng họ không hề nghe thấy tiếng chuông báo cháy và buộc phải chạy đi gõ cửa từng nhà để cảnh báo hàng xóm.

"Lửa lan quá nhanh. Tôi thấy một vòi rồng cố gắng phun nước cứu cùng lúc nhiều tòa nhà" - một nhân chứng nam họ Suen kể lại.

Ông Suen mô tả lại khoảnh khắc hoảng loạn: "Bấm chuông inh ỏi, đập cửa, hô hoán hàng xóm, giục họ chạy đi ngay, tình hình lúc đó là như vậy".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.