Thăm dò sau tranh luận Trump-Harris: Ai đang dẫn trước?

(PLO)- Sau phiên tranh luận, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nới rộng khoảng cách dẫn trước cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố hôm 12-9, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với tỉ lệ 47%-42%, qua đó giúp bà Harris có thêm lợi thế sau cuộc tranh luận với ông Trump mà phần lớn cử tri cho rằng nữ phó tổng thống đã giành chiến thắng.

Cuộc thăm dò kéo dài hai ngày của Reuters/Ipsos ngay sau phiên tranh luận cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 5% trong số những cử tri đã đăng ký, cao hơn một chút so với lợi thế 4% mà bà Harris có được so với ông Trump trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos diễn ra từ ngày 21 đến 28-8.

Thăm dò sau phiên tranh luận Trump-Harris
Màn hình chiếu phiên tranh luận giữa Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10-9. Ảnh: BLOOMBERG

Trong số những cử tri cho biết họ đã nghe ít nhất một điều gì đó về cuộc tranh luận hôm 10-9, 53% cử tri cho biết Phó Tổng thống Harris đã thắng và chỉ 24% cử tri nói cựu Tổng thống Trump đã thắng. Trong số những cử tri Cộng hòa, một trong năm người cho biết ông Trump không tỏ ra nhanh nhẹn tại phiên tranh luận.

Ở những cử tri cho biết đã xem phần lớn cuộc tranh luận, khoảng 52% cử tri cho biết ông Trump đã thất bại và không tỏ ra sắc sảo, trong khi 21% cử tri nhận định như vậy về bà Harris. Ngoài ra, 52% cử tri nói rằng Phó Tổng thống Harris để lại ấn tượng “là người có chính trực đạo đức cao hơn”.

Cử tri Cộng hòa cũng không đánh giá cao màn thể hiện của ông Trump tại phiên tranh luận. Khoảng 53% cử tri Cộng hòa trong cuộc thăm dò cho biết ông Trump đã thắng cuộc tranh luận, so với 91% cử tri Dân chủ cho rằng bà Harris là người thắng. Trong số những cử tri Cộng hòa, 31% cho biết không ai thắng và 14% nói bà Harris đã đánh bại ông Trump.

Nhìn chung, cử tri đánh giá Phó Tổng thống Harris cao hơn cựu Tổng thống Trump về cách bà ứng xử tại phiên tranh luận. Khi được hỏi ai trong hai người có vẻ nghiêm trang hơn, 56% người tham gia khảo sát chọn bà Harris, so với 24% chọn ông Trump. 49% cử tri cho biết bà Harris "có vẻ là người sẽ lắng nghe tôi và hiểu được mối quan tâm của tôi", so với 18% nhìn nhận ông Trump theo cách đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.