'Thái tử' Samsung cùng 4 lãnh đạo bị truy tố

(PLO)- Người thừa kế Tập đoàn Samsung  Lee Jae-Yong cùng bốn lãnh đạo cấp cao khác của tập đoàn này ngày 28-2 đã bị truy tố vì nhiều tội danh, trong đó có hối lộ và tham ô. 

"Hôm nay nhóm công tố viên đặc biệt đã truy tố phó chủ tịch tập đoàn Samsung Electronics Lee Jae-Yong vì tội hối lộ, tham ô, che giấu tài sản ở nước ngoài và khai man", Hãng tin AFP dẫn lời ông Lee Kyu-Chul, đại diện nhóm công tố viên điều tra vụ bê bối tham nhũng và lạm quyền của Tổng thống Park Geun-Hye, cho biết ngày 28-2.

Ngoài ông Lee, bốn lãnh đạo của Samsung vướng vào vụ bê bối này bao gồm: Chủ tịch Chang Choong-ki và Phó Chủ tịch Choi Gee-sung (Tập đoàn Samsung), Chủ tịch Park Sang-jin và Phó Chủ tịch Hwang Sung-soo (Samsung Electronics).

'Thái tử' Samsung cùng 4 lãnh đạo bị truy tố ảnh 1
Ông Lee Jae-yong (giữa) được đưa đến văn phòng tham vấn độc lập ở Seoul hôm 22-2. Ảnh: AP

Ông Lee Jae-Yong đã bị bắt hôm 17-2. Trước khi có những cáo buộc chính thức, ông và bốn lãnh đạo Samsung kể trên chắc chắn sẽ bị đưa ra xét xử trước tòa. Nếu bị kết án, “thái tử Samsung” có thể lĩnh án tù 20 năm. Vụ bê bối này khiến tập đoàn điện tử lớn nhất Hàn Quốc trở nên bất ổn trong bối cảnh tập đoàn này đang cố gắng khôi phục sau sự cố nổ pin điện thoại Galaxy Note 7.

Ông Lee Jae Yong, 48 tuổi đã quản lý tập đoàn từ khi cha ông bị bệnh tim vào năm 2014. Ông Lee đã chi gần 40 triệu USD để hối lộ bà Choi Soon Sil nhằm giành lấy những ưu đãi chính sách từ Tổng thống Park Geun-hye. Ông Lee cũng bị cáo buộc che giấu tài sản phi pháp. Tuy nhiên, ông đã bác bỏ tất cả cáo buộc trên. Bốn lãnh đạo cấp cao của tập đoàn cũng đối mặt với cáo buộc tương tự, ngoại trừ tội khai man.

Vụ bê bối này xoay quanh bà Choi Soon-Sil, người bạn thân lâu năm của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Bà Choi bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Park để buộc các doanh nghiệp trong nước "cống nạp" gần 70 triệu USD cho các quỹ phi lợi nhuận mà bà sử dụng cho mục đích cá nhân.

Samsung là nhà tài trợ lớn nhất cho các quỹ này. Tập đoàn cũng bị cáo buộc đã hối lộ hàng triệu bảng Anh để tài trợ cho chương trình huấn luyện cưỡi ngựa của con gái bà Choi ở Đức. Ông Lee là lãnh đạo đầu tiên của Tập đoàn Samsung bị bắt giữ vì hối lộ và tham nhũng. Vụ việc đã gây chấn động cho gã điện tử khổng lồ này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.