Thái Sơn và những ngôi sao trẻ ở giải U-23 Đông Nam Á

(PLO)- Không phải ngẫu nhiên mà các nhà tổ chức giải U-23 Đông Nam Á lại dự báo những cầu thủ đáng xem nhất ở bốn đội bóng mạnh có khả năng đi sâu nhất gồm đương kim vô địch Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và chủ nhà Indonesia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các tuyển thủ trẻ U-23 Đông Nam Á đang bước vào cuộc chơi lớn được mong đợi nhất trong khu vực, khai cuộc từ ngày 15-7 đến ngày 29-7. Giải đấu gồm 10 đội bóng tranh 1 chiếc cúp vô địch, đồng thời là bệ phóng cho nhiều tài năng trẻ vươn mình.

Khai cuộc nảy lửa giải U-23 Đông Nam Á

Khai cuộc nảy lửa giải U-23 Đông Nam Á

(PLO)- Bảng A giải U-23 Đông Nam Á sẽ diễn ra vào chiều tối 15-7 với hai cặp đấu dự báo sẽ rất khốc liệt vì đội chiến thắng gần như đặt một chân vào vòng bán kết.

Ngôi sao của hai ứng viên vô địch

Với tư cách chủ nhà, đội tuyển U-23 Indonesia là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Đáng chú ý nhất trong đội hình của chủ nhà là hai cái tên đã tạo được dấu ấn rõ nét trong vài năm trở lại đây: trung vệ Muhammad Ferarri và tiền đạo đa năng Rafael Struick.

Hậu vệ thép Ferarri là điểm tựa phòng ngự vững chắc và cũng là thủ lĩnh tinh thần của U-23 Indonesia. Sau khi chia tay CLB Persija Jakarta, anh đã gia nhập Bhayangkara Persisi, đội bóng vừa mới thăng hạng, để tìm kiếm những thử thách mới. Ferarri từng đeo băng đội trưởng của đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2024 và tiếp tục đóng vai trò then chốt trong chiến dịch U-23 Đông Nam Á lần này.

U-23 Đông Nam Á
Tiền đạo Rafael Struick là niềm hy vọng lớn của chủ nhà Indonesia. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, tiền đạo sinh ra tại Hà Lan Rafael Struick sở hữu chiều cao lý tưởng, lối chơi mạnh mẽ và khả năng dứt điểm đa dạng. Cú cứa lòng chân phải làm tung lưới Hàn Quốc ở tứ kết U-23 Asian Cup năm ngoái đã khẳng định phẩm chất ngôi sao của anh. Struick có thể đảm nhận nhiều vị trí trên hàng công, từ trung phong đến chạy cánh, giúp Indonesia linh hoạt hơn về mặt chiến thuật.

Không kém cạnh, đương kim vô địch U-23 Việt Nam mang đến giải U-23 Đông Nam Á lực lượng đồng đều và giàu tiềm năng, trong đó nổi bật là hai cái tên Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Trường.

Tiền vệ Văn Trường của CLB Hà Nội từng góp mặt trong chức vô địch U-23 Đông Nam Á hai năm trước, nhưng chỉ ở vai trò dự bị. Lần này, anh đặt mục tiêu khẳng định mình với khả năng tranh chấp và làm tường mạnh mẽ nhờ thể hình lý tưởng.

thai-son-va-nhung-ngoi-sao-tre-o-giai-u-23-dong-nam-a (4).jpg
Văn Trường và Thái Sơn là hai cầu thủ có nhiều kinh nghiệm ở đội U-23 Việt Nam. Ảnh: CCT.

Đáng chú ý trong đội hình của HLV Kim Sang-sik là tiền vệ trung tâm Thái Sơn, được mệnh danh là “máy quét” giữa sân, là cầu thủ nổi bật của Thanh Hóa và cũng là trụ cột trong các giải đấu lớn của Việt Nam. Anh từng chơi trọn vẹn tại Asian Cup 2023 và U-23 Asian Cup 2024, và được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2023.

Trụ cột của Thái Lan và Malaysia

Ở phía Thái Lan, người hâm mộ đang kỳ vọng vào sự bùng nổ của tiền vệ tấn công Seksan Ratree. Là người góp công lớn trong việc đưa Buriram United giành tới bốn danh hiệu trong mùa giải 2024-2025, anh có khả năng dẫn dắt lối chơi và tung ra những đường chuyền quyết định.

Seksan giàu kinh nghiệm thi đấu trong nước và từng chinh chiến tại các giải đấu quốc tế lớn như AFC Asian Cup và AFF Cup, khiến anh trở thành một trong những quân bài chiến lược của U-23 Thái Lan.

thai-son-va-nhung-ngoi-sao-tre-o-giai-u-23-dong-nam-a (2).jpg
Ngôi sao tấn công Seksan Ratree của tuyển U-23 Thái Lan. Ảnh: CCT.

Về phía Malaysia, một trong những cầu thủ được kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá là trung vệ Ubaidallah Shamsul, cái tên quen thuộc từng chơi đầy đủ các trận đấu ở giải U-23 Đông Nam Á 2023. Với phong cách thi đấu chắc chắn, khả năng đọc tình huống và những đường chuyền phát động tấn công sắc sảo, anh là nhân tố phòng ngự không thể thiếu.

Bên cạnh đó, tiền đạo Haqimi Aziz từng ghi bàn quyết định giúp Kuala Lumpur City FC đánh bại Kaya FC tại Cúp các CLB Đông Nam Á cũng là cái tên đáng chú ý. Dù không thi đấu tại giải U-23 Đông Nam Á hai năm trước, Haqimi từng có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia ở AFF Cup 2022 và 2024, sẵn sàng mang lại đột biến cho hàng công của Malaysia.

Cũng cần biết vòng bảng của U-23 Đông Nam Á 2025 sẽ diễn ra tại hai sân vận động lớn của Indonesia. Bảng A gồm các đội Indonesia, Malaysia, Philippines và Brunei thi đấu tại Gelora Bung Karno ở Jakarta.

thai-son-va-nhung-ngoi-sao-tre-o-giai-u-23-dong-nam-a (1).jpg
Viktor Lê và đồng đội hướng đến ngôi vô địch U-23 Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp. Ảnh: CCT.

Bảng B gồm Việt Nam, Campuchia và Lào, còn bảng C có sự góp mặt của Thái Lan, Myanmar và Đông Timor đều sẽ thi đấu tại sân vận động Patriot ở Bekasi. Với thể thức chỉ chọn đội nhất bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết, mỗi trận đấu ở vòng bảng đều mang tính chất quyết định.

Ưu thế cho nhà đương kim vô địch

Ngày 16-7, bảng B giải U-23 Đông Nam Á 2025 mới đá trận đầu tiên giữa Lào và Campuchia. Đây là một ưu thế lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik khi theo dõi hai đối thủ này và đến ngày 19-7, đội tuyển U-23 Việt Nam mới ra quân gặp Lào. Ông thầy người Hàn Quốc vẫn duy trì chế độ rèn luyện cho các học trò ở Jakarta với tinh thần nghiêm túc, thể hiện quyết tâm hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương khu vực.

Thời tiết tại Jakarta hiện tại dao động từ 24 đến 32 độ C, không quá nóng bức và thuận lợi cho quá trình tập luyện. Ở những buổi tập đầu tiên trên đất bạn, HLV Kim Sang-sik chủ yếu cho học trò tập nhẹ nhàng, giúp toàn đội thư giãn gân cốt và làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi tại Indonesia. Sau đó, U-23 Việt Nam sẽ rèn giũa thêm một số nội dung về di chuyển chiến thuật, tổ chức đội hình tấn công và phòng ngự có tính chuyên môn sâu hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.