Thai-League thay vì đối đầu AFF Cup lại ‘học’ M-League

(PL)- Sau những suy nghĩ có phần chống chọi và thách thức AFF Cup 2020, bóng đá Thái Lan đã giảm nhiệt để hướng đến quỹ đạo của Đông Nam Á. 

Nhiều khả năng Thai-League sẽ học kiểu làm của Malaysia ứng dụng cho giải M-League để lợi đôi đàng.

Sau khi tổng thư ký AFC, ông Windsor John, khen ngợi bóng đá Malaysia và khuyên các nước Đông Nam Á nên học hỏi theo mô hình của người Mã thì những nhà điều hành Thai-League và LĐBĐ Thái Lan cũng bắt đầu nghĩ ngợi.

Thai-League từng tính chuyện chuyển qua giải đấu kiểu châu Âu, tức vắt từ quý III năm nay qua mùa hè năm sau, thì nay lại tính sang chuyện nên bốc thăm lại và đá một lượt trên sân trung lập để trễ lắm là giải kết thúc trước khi sang tháng 10. Thái Lan từng tính quẩn khi sẵn sàng bỏ AFF Cup nhưng thực tế là họ tính chuyện thiệt hơn, vì kiểu nào cũng không có sự phục vụ của bốn tuyển thủ Thái đang đá cho CLB Nhật.

Nhưng rõ ràng khi thấy Malaysia tính toán hợp lý và được AFC khen ngợi thì Thái Lan cũng tính lại theo hướng tích cực, thay vì một mình đối đầu với cả Đông Nam Á.

HLV Nishino của đội tuyển Thái Lan đã ủng hộ phương án đưa Thai-League theo mô hình mới như M-League. Vì thực tế, nếu bóng đá Thái Lan làm khó AFC Cup thì thiệt thòi nhất vẫn là bóng đá Thái Lan.

Và tất nhiên còn yếu tố quan trọng không kém, đó là các nhà tài trợ sẽ có ác cảm với bóng đá Thái Lan nếu họ chọn phương án một mình chống lại bóng đá Đông Nam Á, mà cụ thể là AFF Cup. Thậm chí nói như một số nhà chuyên môn của Việt Nam thì đừng chủ quan với kiểu nâng lên, hạ xuống của người Thái với tư tưởng “bỏ” AFF Cup.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.