Thái Lan xác định đá AFF Cup bằng đội hình U-23

(PLO)- Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung phản hồi với người hâm mộ bóng đá rằng muốn sử dụng đội tuyển quốc gia chơi các giải Đông Nam Á là không cần thiết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguyên do FAT muốn rèn luyện cho lứa cầu thủ trẻ tham dự vòng loại Thế vận hội 2024 tại Paris, Pháp.

Sau khi Chanathip xác định không về đá AFF Cup, FAT xác định bảo vệ cúp vàng bằng đội hình U-23. Ảnh: AFF

Sau khi Chanathip xác định không về đá AFF Cup, FAT xác định bảo vệ cúp vàng bằng đội hình U-23. Ảnh: AFF

Theo đó, các cầu thủ sinh sau ngày 1-1-2001 sẽ thi đấu ở những giải dưới 23 tuổi như SEA Games hay Asiad (đều diễn ra trong năm 2023) mà không áp dụng hạn ngạch ba cầu thủ quá tuổi. Ông Somyot hy vọng người hâm mộ phải chấp nhận điều này, dù khi thi đấu, ai cũng muốn đưa ra những cầu thủ giỏi nhất để giành chiến thắng.

Ngoài ra, ông Somyot cũng cho biết các giải như AFF Cup sẽ dùng cầu thủ U-23 Thái Lan tham dự, không phải làm giảm tầm quan trọng mà điều này là một nền tảng để phát triển lứa trẻ. Ông Somyot cùng với Quyền Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thai League Kornwee và Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề quốc tế Piyapat Sarobol,... đã gặp gỡ HLV Mano Polking đang nắm tuyển quốc gia để giao đội U-23 sẵn sàng nhất cho các giải đấu, với mục tiêu rèn quân cho Olympic 2024.

Bóng đá Thái Lan có tham vọng lớn vượt ra khỏi trình độ của Đông Nam Á và chọn các sân chơi ở khu vực không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA để giúp cầu thủ trẻ cọ xát. Như vậy, HLV Mano Polking sẽ dẫn dắt U-23 Thái Lan tham dự AFF Cup vào cuối năm nay, giải đấu mà người Thái đang giữ ngôi vô địch sau khi biến đội tuyển Việt Nam thành cựu vương hồi cuối năm 2021. Trong lúc đó, HLV Park Hang-seo với nửa năm còn lại của bản hợp đồng, mục tiêu lớn nhất của ông là đăng quang AFF Cup 2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.