Thái Lan: Xả súng tại trường quân sự, 2 quân nhân thiệt mạng

(PLO)- Một quân nhân Thái Lan nổ súng trong văn phòng hành chính trường quân sự khiến 2 người chết, 1 người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quân đội Thái Lan cho biết một quân nhân nước này đã bắn chết 2 đồng nghiệp và làm 1 quân nhân bị thương trong một vụ xả súng ở cơ sở quân sự tại thủ đô Bangkok ngày 14-9, theo hãng tin AFP.

Theo quân đội Thái Lan, Thượng sĩ Yongyuth Mungkornkim, 59 tuổi, nhân viên hành chính của Trường ĐH Chiến tranh Thái Lan đã cầm theo khẩu súng bước vào văn phòng và bắn 3 quân nhân vào khoảng 8 giờ 45 phút sáng ngày 14-9 (giờ địa phương).

2 quân nhân thiệt mạng là Thượng sĩ Nopparat Intarasunthorn và Maj Prakan Sinsong còn Thượng sĩ Yongyuth Panyanuwat đã bị thương sau vụ nổ súng.

Theo người phát ngôn quân đội Thái Lan, tất cả những người liên quan đều làm việc trong cùng văn phòng và Thượng sĩ Mungkornkim có vấn đề về tâm thần sau khi được phẫu thuật não vì một vụ tai nạn mô tô.

Cảnh sát và binh sĩ Thái Lan làm việc tại trường đại học nơi xảy ra nổ súng ngày 14-9. Ảnh: AFP

Cảnh sát và binh sĩ Thái Lan làm việc tại trường đại học nơi xảy ra nổ súng ngày 14-9. Ảnh: AFP

Phó phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Thái Lan Kissana Phathanacharoen cho biết nghi phạm đã cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường nhưng đã ra đầu thú vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày. Người phát ngôn cũng nói rằng nghi phạm là quân nhân tại ngũ nên sẽ được tòa án binh xử lý, theo tờ Bangkok Post.

Phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan Sirichan Nga-thong nói: "Lực lượng quân đội xin gửi lời chia buồn tới gia đình các quân nhân đã mất và bị thương. Vụ việc gây ra tổn thất cho cả gia đình và tổ chức quân đội. Đây là sự việc không ai mong muốn".

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Dù Thái Lan có tỷ lệ sở hữu súng cao nhưng hiếm khi xảy ra các vụ xả súng hàng loạt.

Một vụ xả súng chết chóc nhất của vương quốc này là vào năm 2020 khi một người lính bắn chết 29 người, làm bị thương nhiều người trong cuộc xả súng kéo dài 17 giờ và sau đó bị lính biệt kích bắn chết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.